Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sao học đường

Vô tình kiểm tra cặp của con, mẹ nói không nên lời khi thấy bức tranh vẽ nội dung 'lạ'

Vô tình kiếm tra cặp sách của con, người mẹ bị sốc đến không nói nên lời khi phát hiện con vẽ bức tranh có nội dung nhạy cảm.

Con cái ở độ tuổi dậy thì sẽ khiến phụ huynh có nhiều trăn trở và lo lắng. Ở độ tuổi này, các em đang phát triển mạnh mẽ tâm - sinh lý nên nếu bố mẹ không khéo léo dạy dỗ sẽ khiến con sinh ra tính cách tiêu cực. 

Không ít bố mẹ rơi vào tình trạng không biết phải xử sự làm sao khi bắt gặp những hành vi "lạ" của con ở độ tuổi dậy thì. Câu chuyện mà người mẹ dưới đây chia sẻ là một điển hình!

Theo đó, chị có con năm nay chuẩn bị lên lớp 6. Thời điểm con nghỉ hè, chị vô tình phát hiện con xem truyện tranh 18+. Khi chị hỏi, con nói rằng có nghe các bạn trong lớp nhắc đến nên tò mò xem. Lúc đó chị đã rất sốc nhưng cũng tin và trò chuyện thêm với con.

Những tượng sự việc sẽ dừng lại ở đây nhưng gần đây, chị lại được phen ngã ngửa và đau lòng khi vô tình kiểm tra cặp của con và phát hiện con vẽ tranh có nội dung người lớn. Lần này, chị đã nói chuyện và cho chồng biết. Anh tức giận, có đánh con 1 cái.

Sau sự việc đó, chị đã nhờ cô giáo chủ nhiệm quan tâm và kèm cặp con nhiều hơn. Tuy nhiên, sự việc vẫn không khả quan hơn.  "Con mình chìm đắm vào những chuyện này, chơi với bạn xấu (con có xu hướng tìm những bạn trùm lớp, trùm trường…) và tò mò tình dục. Suy nghĩ con lại rất đơn giản, hay thích chạy theo trend. Mình rất đau lòng và bế tắc, không biết phải làm sao. Tình hình học hành của con khi vào cấp II kém đi rất nhiều. Đầu năm con được cô cho làm lớp phó học tập, con rất tự giác và học tốt nhưng khi chuyển chức vụ sang bạn khác thì con mất động lực", bà mẹ lo lắng chia sẻ.

Vô tình kiểm tra cặp của con, mẹ nói không nên lời khi thấy bức tranh vẽ nội dung 'lạ' Ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Ngay sau khi câu chuyện này được chia sẻ lên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dân tình cũng đã để lại nhiều ý kiến riêng bày tỏ quan điểm cũng như gửi lời khuyên đến người mẹ trong trường hợp này.

Theo đó, đa số ý kiến đều cho rằng việc trẻ đến tuổi dậy thì và tò mò, thích tìm hiểu về tình dục, giới tính là chuyện bình thường. Quan trọng là bố mẹ sẽ ứng xử thế nào để con không cảm thấy xấu hổ và tiếp thu những kiến thức quan trọng về vấn đề này.

Trở lại câu chuyện trên, việc người bố đánh con trong lúc nóng giận là sai phương pháp; trong khi đó, chính bố mẹ cũng là người thiếu kiến thức và thiếu tinh tế trong việc dạy con tìm hiểu về giới tính, tình dục.

Do đó, để con được tiếp cận đúng các thông tin về giới tính, tình dục, trước tiên bố mẹ phải chủ động giải thích cho con, không được tránh né. Nếu bố mẹ tỏ ra ngại ngùng khi nói về các vấn đề này, trẻ cũng sẽ không thấy thoải mái và có thể hiểu sai cũng như sẽ tìm cách né tránh, nhất là khi gặp vấn đề.

Trên thực tế, việc dạy trẻ về giáo dục giới tính cần được tiến hành càng sớm càng tốt để tránh những nguy cơ xấu xảy ra. Trong trường hợp cảm thấy quá khó để giáo dục cho trẻ một cách thẳng thắn, bố mẹ có thể chọn các cách tiếp cận gián tiếp.

Ví dụ: Bố mẹ nên giải thích cho trẻ hiểu chỉ có sự tin tưởng mới là thứ nuôi dưỡng tình yêu chứ không phải tình dục. Trẻ cần chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Khi trẻ đủ trưởng thành, đủ khả năng chịu trách nhiệm và thật sự tin tưởng vào đối phương thì hãy nghĩ về tình dục.

Giáo dục giới tính cho trẻ nên được bắt đầu khi trẻ còn nhỏ và duy trì cho đến khi trưởng thành. Ở trường hợp câu chuyện nêu trên, trẻ thuộc trường hợp trước tuổi vị thành niên, tức là trẻ ở 9 – 12 tuổi. Ở lứa tuổi này, trẻ bắt đầu cảm nhận được những thay đổi nhỏ bên trong cơ thể của mình và có khả năng tiếp nhận tốt hơn. Vì vậy, bên cạnh việc giúp trẻ hiểu rõ về tuổi dậy thì, bố mẹ nên cho trẻ biết về tình dục và những căn bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng như cách tránh thai an toàn.

Trẻ ở tuổi trước vị thành niên nên hiểu được thế nào là một mối quan hệ tốt và một mối quan hệ xấu. Đặc biệt, trẻ trong độ tuổi này nên có kiến thức về an toàn internet, bắt nạt,… cũng như hậu quả của những hành động chia sẻ hình thỏa thân, khiêu dâm của bản thân và người khác. Trẻ nên hiểu được sự ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đến cách nhìn của mọi người đối với cơ thể của mình và cách truyền thông mô tả về tình dục. Điều này sẽ giúp trẻ tự đánh giá được các mô tả này là đúng hay sai, tích cực hay tiêu cực.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Phương Linh

Được quan tâm

Tin mới nhất
Nỗi lo bị sa thải của HLV Park Hang Seo