Học đường

Trước khi thành 'chồng người ta', ít ai biết Pew Pew từng là du học sinh với nhiều nỗ lực ở xứ người

Phương Linh
Chia sẻ

PewPew tên thật là Hoàng Văn Khoa (1991, quê ở Kiến An, Hải Phòng). Thuở trước, anh chàng là cựu du học sinh Úc, chuyên ngành kế toán.

Dân mạng đang truyền tay nhau những bức ảnh của PewPew trong ngày hôn lễ. Những đoạn clip và hình ảnh được chia sẻ cho thấy PewPew đang tất bật trong ngày cưới của mình. Ngay lập tức, mọi thông tin xoay quanh chàng streamer đời đầu này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Trong đó phải kể đến thông tin về con đường học vấn cũng như quá trình sự nghiệp của Pew Pew. 

Trước khi thành 'chồng người ta', ít ai biết Pew Pew từng là du học sinh với nhiều nỗ lực ở xứ người Ảnh 1
Trước khi thành 'chồng người ta', ít ai biết Pew Pew từng là du học sinh với nhiều nỗ lực ở xứ người Ảnh 2
Pew Pew bảnh bao trong ngày trọng đại 

PewPew tên thật là Hoàng Văn Khoa (1991). Anh chàng là cựu du học sinh Úc, chuyên ngành kế toán. Từ một chàng du học sinh, vượt qua nhiều sóng gió, thử thách và thậm chí đã phải đánh đổi nhiều thứ, PewPew dần dần tạo dựng được tên tuổi và trở thành một trong những bình luận viên game hàng đầu tại Việt Nam. Chặng đường thành công của PewPew được rất nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ và đáng học hỏi.

Cách đây khoảng 9 năm về trước, PewPew từng tham gia làm bình luận viên (BLV) cho một số giải game Dota2 tại Úc, nhưng sau một thời gian, nhận thấy khả năng của mình không thể cạnh tranh được với các BLV nước bạn, anh chàng quyết đinh về Việt Nam để thực hiện đam mê của mình bằng việc mở studio vào năm 2014. Đây có thể xem là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của PewPew cho đến lúc này.

Trước khi thành 'chồng người ta', ít ai biết Pew Pew từng là du học sinh với nhiều nỗ lực ở xứ người Ảnh 3

Ở thời điểm anh trở về nước, game online ở Việt Nam vẫn là một trò tiêu khiển vô bổ, chưa được nhiều người công nhận. Anh khởi đầu là Caster/Streamer Dota 2, tổ chức những trận đấu hấp dẫn cho cộng đồng Dota 2 thông qua PewPew studio. Sau đó anh còn chuyển sang Liên Minh Huyền Thoại (LMHT), PlayerUnknow's Battleground và tổ chức Talk show để chia sẻ về tình cảm, sự việc nóng hổi, moive,…

Những ngày đầu còn gặp nhiều khó khăn khi khán giả xem chất lượng hình ảnh không tốt, thậm chí chỉ mờ mờ nhưng khán giả vẫn rất chờ đón anh. Không nản lòng, sau 3 năm với đầy sự nỗ lực, PewPew trở thành người tiên phong trong lĩnh vực streaming ở Việt Nam thu hút tời hàng nghìn lượt view. Cách nói chuyện giản dị, hài hước cùng những buổi livestream đã tạo nên thương hiệu của PewPew và giúp anh chàng trở nên nổi tiếng như ngày hôm nay.

Trước khi thành 'chồng người ta', ít ai biết Pew Pew từng là du học sinh với nhiều nỗ lực ở xứ người Ảnh 4

Năm 2018 có thể coi là một năm thành công trong sự nghiêp của PewPew. Không những nắm giữ lượt người theo dõi “khủng” khi kênh Youtube cá nhân đạt hơn 2,6 triệu người đăng ký, mà trang fanpage của anh cũng thu về con số gần 2,4 triệu người theo dõi. PewPew còn nằm trong số ít những streamer lọt ‘Bảng xếp hạng Những người ảnh hưởng nhất mạng xã hội’ với 4 lần trong năm 2018.

Ngoài việc phát triển trong lĩnh vực streamer, PewPew cũng dần được nhiều khán giả biết đến khi anh xuất hiện dày đặc trên các kênh truyền hình. Câu nói “Anh không ngại ra Hà Nội, anh chỉ cần lý do thôi” của anh chàng trong chương trình “Mảnh ghép tình yêu”đã chiến thắng hạng mục “Cụm từ, tiếng lóng của giới trẻ” tại WeChoice Awards 2018 và trở thành câu nói hiện tượng (hot trend) nhất năm 2018.

Trước khi thành 'chồng người ta', ít ai biết Pew Pew từng là du học sinh với nhiều nỗ lực ở xứ người Ảnh 5

Chưa dùng lại ở đó, PewPew bắt đầu sự nghiệp kinh doanh nhà hàng của mình với tiệm bánh mì đầu tiên ở địa chỉ 66 Út Tịch, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sang năm 2019, PewPew cũng đã tiếp tục khai trương tiệm bánh mì mang tên mình cơ sở thứ hai.

Mặc dù là một trong những streamer nổi tiếng và thàng công, thế nhưng đường tình duyên của anh chàng lại khá trắc trở. PewPew từng có mối tình đậm sâu kéo dài 12 năm với người yêu cũ là Ly Ly.

Trước khi thành 'chồng người ta', ít ai biết Pew Pew từng là du học sinh với nhiều nỗ lực ở xứ người Ảnh 6

PewPew cũng từng tham gia chương trình “Mảnh ghép tình yêu” và được chú ý khi có màn “thả thính” lãng mạn với hot girl Trâm Anh. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau khi chương trình lên sóng, Pew Pew bất ngờ livestream trên trang cá nhân, chính thức thừa nhận không có quan hệ tình cảm gì cùng Trâm Anh. 

Pewpew công khai xuất hiện cùng Hồng Nhật - người mà anh từng set relationship trước đó trên Facebook - tại đám cưới Cris Phan và Mai Quỳnh Anh. 

Trước khi thành 'chồng người ta', ít ai biết Pew Pew từng là du học sinh với nhiều nỗ lực ở xứ người Ảnh 7
Trước khi thành 'chồng người ta', ít ai biết Pew Pew từng là du học sinh với nhiều nỗ lực ở xứ người Ảnh 8

Theo lời chia sẻ từ PewPew, anh gặp được Hồng Nhật khi đi quay quảng cáo. Sau khi nhờ vả và xin được số điện thoại, PewPew đã liên lạc và làm quen với cô nàng.

Hai người bắt đầu tìm hiểu Hồng từ 6/4/2019 và sau đó khoảng 1 tháng, đến ngày 17/5/2019 chính thức công khai hẹn hò.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất