Học đường

Chiều nay, hơn 26.000 sĩ tử có mặt tại phòng thi để làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2

Nhật Minh
Chia sẻ

Từ 14 giờ chiều nay, nhiều sĩ tử trên cả nước đã chính thức có mặt tại các phòng thi để làm các thủ tục dự thi cũng như là nghe phổ biến quy chế của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đợt 2 năm 2020.

Sau hơn 3 tuần kết thúc đợt thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đầu tiên thì hơn 26.000 sĩ tử còn lại sẽ chính thức bước vào đợt thi thứ 2 của kỳ thi năm nay kể từ 14 giờ chiều hôm nay (2/9). Theo đó do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Bộ GD-ĐT đã chia kỳ thi năm nay thành 2 đợt, đợt 1 bao gồm các địa phương an toàn và đợt dự thi lần này là các thí sinh ở các tỉnh, thành phố có dịch, các thí sinh bị cách ly thuộc diện F1, F2,…

Từ 14 giờ chiều nay, các thí sinh còn lại sẽ chính thức vào đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020

Theo đợt đợt 2 năm nay sẽ có hơn 26.000 thí sinh tham dự đến từ 27 địa phương trên khắp cả nước. Các thí sinh sẽ dự thi tại 11 hội đồng thi của các tỉnh/thành phố là Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Hà Nội.

Kỳ thi đợt 2 cũng bao gồm 5 bài thi bao gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lí, GDCD). Đề thi do Bộ GD-ĐT xây dựng, đảm bảo độ khó - dễ tương đương với đề thi của đợt 1.

Bắt đầu từ 14 giờ chiều hôm nay, những thí sinh tham gia dự thi sẽ có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Tại nơi được xem là “tâm dịch” của cả nước trong thời gian vừa qua - TP. Đà Nẵng, địa phương này đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của tất cả các thí sinh, giáo viên, cán bộ tham gia công tác của kỳ thi lần này để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Được biết tại đợt thi lần này, các thí sinh trên địa bàn TP. Đà Nẵng sẽ được bố trí dự thi tại 25 điểm thi chính thức, 478 phòng thi, 31 phòng chờ và 6 điểm thi dự phòng. Trong đó, điểm thi trường THPT Võ Chí Công sẽ dành riêng cho thí sinh thuộc diện F1, F2. Những thí sinh này sẽ được cơ quan y tế địa phương liên hệ, lấy mẫu xét nghiệm tại nơi cách ly tập trung và tại nhà thí sinh. 

Bên cạnh đó, các hội đồng thi còn lại trên cả nước cũng được hướng dẫn phải đảm bảo các quy tắc trong phòng chống bệnh dịch như thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi phải đeo khẩu trang y tế, rửa tay bằng nước sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt,… trước khi vào điểm thi.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã thống nhất phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đợt 2 vào hai ngày 3 và 4/9/2020. Đợt thi lần này sẽ được tổ chức cho hơn 26.000 thí sinh của 27 tỉnh/thành phố chưa thể dự thi đợt 1 vừa qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (chiếm khoảng 3% thí sinh cả nước).

Cụ thể vào chiều ngày 2/9, các thí sinh sẽ có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. 

Ngày 3/9, buổi sáng, các thí sinh tham dự bài thi Ngữ văn (120 phút), buổi chiều tham dự bài thi Toán (90 phút).

Ngày 4/9, buổi sáng, các thí sinh tham dự bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, GDCD) hoặc Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) với thời lượng là 50 phút cho mỗi môn thi thành phần. Buổi chiều, các thí sinh sẽ tham dự bài thi Ngoại ngữ (60 phút).

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất