Học đường

Hơn 1 triệu sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều biện pháp phòng dịch được tăng cường

Team Học đường
Chia sẻ

Sáng 7/7, các sĩ tử trên khắp cả nước đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Sáng nay (7/7), hơn 1 triệu sĩ tử trên khắp cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1. Trong sáng hôm nay, các thí sinh sẽ làm bài môn Ngữ Văn với thời gian 120 phút.

Kỳ thi tốt nghiệp năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, thế nên các công tác phòng dịch ở nhiều địa phương được tăng cường tối đa. Các thí sinh tham dự kỳ thi buộc phải mang khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào điểm thi,...

Một số hình ảnh ghi nhận được trong buổi thi sáng hôm nay (7/7):

Tại Hội đồng thi THPT Linh Trung - TP Thủ Đức, TP.HCM

Hơn 1 triệu sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều biện pháp phòng dịch được tăng cường Ảnh 1
Hơn 1 triệu sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều biện pháp phòng dịch được tăng cường Ảnh 2
Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Linh Trung (TP Thủ Đức), từ rất sớm, các thí sinh và phụ huynh đã có mặt.
Hơn 1 triệu sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều biện pháp phòng dịch được tăng cường Ảnh 2
Các thí sinh đều chấp hành việc đeo khẩu trang y tế, được đội sinh viên tình nguyện tiến hành đo thân nhiệt, xịt khử khuẩn trước khi vào bên trong điểm thi.
Hơn 1 triệu sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều biện pháp phòng dịch được tăng cường Ảnh 3
Khác với mọi năm, do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, các phụ huynh sau khi đưa con em đến điểm thi đều ra về chứ không tập trung trước điểm thi chớ thí sinh để đảm bảo an toàn.
Hơn 1 triệu sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều biện pháp phòng dịch được tăng cường Ảnh 4
Trước đó, vào sáng ngày 03/7/2021 tại trường mầm non Hoàng Yến, đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS CoV-2 cho toàn bộ thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên điểm thi trường THPT Linh Trung.
Hơn 1 triệu sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều biện pháp phòng dịch được tăng cường Ảnh 5
Bên trong cổng trường được ngăn ra để đảm bảo giữ khoảng cách an toàn. Ngoài ra, lực lượng CSGT, công an cũng có mặt từ sáng sớm để phân luồng giao thông, nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách, không tập trung đông đúc trước điểm thi.

Tại Hà Nội

Năm nay, Hà Nội là nơi có số thí sinh dự thi đông nhất với 101.320 thí sinh đăng ký dự thi tại 188 điểm thi ở 30 quận, huyện, thị xã. Khác với những ngày thường, từ 6h các con đường tại Thủ đô đã đông hơn thường lệ, các bậc phụ huynh đã tranh thủ đưa con đi dự thi từ sớm.

Hơn 1 triệu sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều biện pháp phòng dịch được tăng cường Ảnh 6
Hơn 1 triệu sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều biện pháp phòng dịch được tăng cường Ảnh 7
Hơn 1 triệu sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều biện pháp phòng dịch được tăng cường Ảnh 8
Hơn 1 triệu sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều biện pháp phòng dịch được tăng cường Ảnh 9
Ghi nhận của chúng tôi tại trường THCS Trưng Vương (Hà Nội), 1 trong những điểm thi có số lượng thí sinh tham gia dự thi lớn nhất tại Hà Nội, phụ huynh cũng đã tranh thủ đưa con đi dự thi từ sớm.

Tại cổng trường, lực lượng chức năng và các cơ quan y tế đã tổ chức lập điểm kiểm soát, đo nhiệt độ cho thí sinh. Phía nhà trường cũng tiến hành phân làn cho thí sinh vào trong trường, mỗi làn có nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu thí sinh sử dụng dung dịch sát khuẩn để phòng dịch.

Hơn 1 triệu sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều biện pháp phòng dịch được tăng cường Ảnh 10
Hơn 1 triệu sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều biện pháp phòng dịch được tăng cường Ảnh 11
Các điểm thi đều được bố trí, phân làn để phòng dịch bệnh

Do dịch bệnh nên toàn bộ thí sinh đều được trang bị khẩu trang đầy đủ. Nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19, tất cả thí sinh được đo thân nhiệt, khử khuẩn trước khi vào phòng; đeo khẩu trang từ nhà đến điểm thi, trong quá trình làm bài và từ điểm thi về nhà.

Trong lúc vào phòng thi, các em được hạ khẩu trang để giám thị đối chiếu. Hà Nội cũng tiến hành tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ, giáo viên làm công tác in sao đề thi, làm phách; ưu tiên xét nghiệm, tiêm vaccine cho những người tham gia tổ chức thi.

Tại điểm thi trường THCS Trưng Vương vào sáng 7/7, anh Vương Việt Đức (SN 1973) đã đưa con trai là Vương Đức Anh (Vinschool) bị ngã gãy chân, mới mổ 10 ngày đi thi.

Hơn 1 triệu sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều biện pháp phòng dịch được tăng cường Ảnh 12
Nam sinh Vương Đức Anh (Vinschool) bị ngã gãy chân

Trao đổi với chúng tôi, anh Đức tâm trạng lo lắng cho biết mặc dù trong 12 năm học con trai có thành tích học tập tốt nhưng trước kỳ thi lớn, gia đình anh rất lo lắng. Trước kỳ thi trên, Đức Anh có nguyện vọng thi vào trường Ngoại Thương. “Về phần cháu thì vẫn ổn, do dịch bệnh ở trường nên cháu học online ở nhà. Hiện gia đình lo điểm của cháu, mong sẽ đủ điểm đỗ đại học”, anh Đức chia sẻ thêm.

Theo bà Nguyễn Thị Thu hà - Phó hiệu trưởng, phó điểm thi trường THCS Trưng Vương cho biết: vào chiều qua (6/7), các thí sinh đã đến làm quy chế, quen với địa điểm nên hôm nay có nhiều thuận lợi. Điểm thi phối hợp với nhiều đơn vị chức năng ở quận Hoàn Kiếm và đặc biệt là phường Hàng Bài để đón tiếp các thí sinh. Bà Hà cũng cho biết, điểm thi trường THCS Trưng Vương là một trong những điểm thi lớn nhất thành phố Hà Nội với 45 phòng thi, 1080 thí sinh dự thi.

Hơn 1 triệu sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều biện pháp phòng dịch được tăng cường Ảnh 13
Lực lượng an ninh có mặt từ sớm để làm nhiệm vụ tại điểm thi

Thí sinh trước khi vào điểm thi đều thực hiện đúng giãn cách, được sát khuẩn, đo thân nhiệt để đảm bảo phòng, chống COVID-19. Trong buổi sáng 7/7, các thí sinh sức khoẻ tốt và chưa có em nào phải đo lại thân nhiệt. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra với 5 bài thi.

Hơn 1 triệu sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều biện pháp phòng dịch được tăng cường Ảnh 14
Hơn 1 triệu sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều biện pháp phòng dịch được tăng cường Ảnh 15
Hơn 1 triệu sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều biện pháp phòng dịch được tăng cường Ảnh 16
Các thí sinh vội vã vào phòng thi

Ngày 7/7, buổi sáng thi Ngữ văn, chiều thi Toán. Ngày 8/7, buổi sáng thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), buổi chiều thí sinh thi môn Ngoại ngữ.

Chia sẻ

Bài viết

Team Học đường

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất