Theo số liệu tổng hợp từ Bộ GD&ĐT, tính đến 17h ngày 5/5 – thời điểm kết thúc đăng ký, cả nước có 1.223.776 thí sinh hoàn tất thủ tục dự thi. Trong đó, học sinh lớp 12 vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo với 1.159.932 em (94,78%), còn lại 63.844 thí sinh tự do, tương ứng 5,22%.
Một điểm đáng chú ý là hình thức đăng ký trực tuyến tiếp tục chiếm ưu thế gần như tuyệt đối. Có tới 1.204.806 thí sinh lựa chọn đăng ký online, tương đương 98,45%, trong khi số nộp hồ sơ trực tiếp chỉ ở mức 18.970, chiếm 1,55%. Điều này phản ánh rõ xu hướng chuyển đổi số trong công tác tổ chức thi cử ngày càng rõ nét.
Ở chiều ngược lại, số thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ giảm mạnh so với các năm trước. Cả nước chỉ ghi nhận 7.952 trường hợp miễn thi, chiếm 0,65% tổng số thí sinh. Theo lý giải từ Bộ GD&ĐT, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Ngoại ngữ không còn là môn bắt buộc, đồng thời các chứng chỉ như IELTS 4.0 cũng không còn được quy đổi thành điểm 10 khi xét tốt nghiệp như trước.
Trong khi đó, số lượng thí sinh chủ động đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ lại tăng đáng kể. Thống kê cho thấy có gần 350.000 em lựa chọn thi các môn này. Theo GS.TS Huỳnh Văn Chương – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, xu hướng này đã được dự báo từ trước, bởi nhiều thí sinh muốn tận dụng kết quả thi để phục vụ xét tuyển đại học.
Không chỉ dừng lại ở các con số, áp lực của kỳ thi năm nay còn đến từ những thay đổi trong phương thức xét tuyển. Theo đó, để đủ điều kiện xét tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần đảm bảo tổng điểm 3 môn trong tổ hợp đạt từ 15 điểm trở lên, bất kể lựa chọn phương thức xét tuyển nào.
Trước giai đoạn nước rút, đại diện Cục Quản lý chất lượng khuyến nghị thí sinh cần tập trung tối đa cho việc ôn tập, đồng thời giữ gìn sức khỏe và tâm lý ổn định. Việc tham gia các kỳ thi thử, rà soát lại những phần kiến thức còn yếu sẽ giúp các em có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi bước vào kỳ thi chính thức.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12/6, trong đó hai ngày 11 và 12/6 là thời gian tổ chức các bài thi chính thức.