Theo quy định, thí sinh làm bài Ngữ văn vào buổi sáng với thời gian 120 phút, trong khi môn Toán được tổ chức vào buổi chiều, kéo dài 90 phút.
Ban Chỉ đạo cấp quốc gia về kỳ thi nhấn mạnh, thí sinh cần có mặt tại điểm thi đúng giờ, tuân thủ nghiêm các hiệu lệnh và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Những trường hợp đến muộn quá 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài sẽ không được phép tham gia buổi thi tương ứng.
Bên cạnh đó, thí sinh không được mang vào khu vực thi các vật dụng bị cấm như điện thoại di động, đồng hồ thông minh, thiết bị ghi âm, ghi hình, thiết bị thu phát thông tin, tài liệu hoặc bất kỳ phương tiện nào có thể hỗ trợ gian lận. Việc vi phạm quy chế có thể dẫn đến đình chỉ thi và bị xử lý theo quy định hiện hành.
Trong suốt thời gian làm bài, thí sinh phải giữ trật tự, không trao đổi, sao chép bài làm hoặc hỗ trợ người khác gian lận dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện người khác có hành vi chép bài hoặc can thiệp vào bài thi của mình, thí sinh cần báo ngay cho giám thị để được xử lý.
Khi có ý kiến cần trình bày, thí sinh phải giơ tay xin phép và chỉ được phát biểu sau khi nhận được sự đồng ý của giám thị. Bài thi không được đánh dấu bằng ký hiệu riêng; không sử dụng bút chì khi làm bài tự luận, ngoại trừ phần tô đáp án trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Thí sinh cũng chỉ được dùng một màu mực xanh hoặc đen trong quá trình làm bài.
Ngoài ra, mỗi thí sinh phải ngồi đúng vị trí theo số báo danh và xuất trình giấy tờ tùy thân khi cán bộ làm nhiệm vụ yêu cầu kiểm tra.
Trước thời điểm kỳ thi diễn ra, trong buổi làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (Thanh Oai, Hà Nội) và gửi lời động viên tới các thí sinh.
Bộ trưởng lưu ý các em cần nghiên cứu kỹ quy chế, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và vật dụng được phép mang vào phòng thi, đồng thời giữ gìn sức khỏe, duy trì tâm lý ổn định, tự tin và đến điểm thi đúng thời gian quy định để hoàn thành bài làm tốt nhất.
Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ phục vụ việc xét công nhận tốt nghiệp mà còn là căn cứ để nhiều cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sử dụng trong công tác tuyển sinh.
Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và thuận lợi cho thí sinh, thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị từ sớm với nhiều phương án và nhiệm vụ trọng tâm.
Bộ trưởng cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác thi nắm chắc quy chế, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, tăng cường các biện pháp phòng ngừa và phát hiện kịp thời hành vi gian lận, nhất là những hình thức sử dụng thiết bị công nghệ cao.
Song song với việc bảo đảm kỷ cương trường thi, cán bộ coi thi được lưu ý phải xử lý các tình huống phát sinh một cách bình tĩnh, khách quan, minh bạch và luôn đặt quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thí sinh lên hàng đầu.
Nhấn mạnh yêu cầu không được chủ quan trong bất kỳ khâu nào, Bộ trưởng cho rằng kinh nghiệm tổ chức thi là yếu tố cần thiết, song mọi tình huống đều phải được giải quyết đúng quy định, công tâm và thận trọng nhằm hạn chế tối đa sai sót, bảo đảm sự công bằng cho tất cả thí sinh.
Trong sáng 11/6, trước giờ thi môn Ngữ văn, các đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục có mặt tại nhiều địa phương trên cả nước để kiểm tra, giám sát công tác tổ chức kỳ thi.