Học đường

Học sinh không còn nhận bằng tốt nghiệp THCS từ 15/4 theo quy định mới

Yến Nguyễn

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 10/2026/TT-BGDĐT về Quy chế văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4.

Theo thông tư mới, nhiều điểm đáng chú ý được bổ sung và điều chỉnh. Cụ thể, việc cấp bằng tốt nghiệp THCS sẽ được thay bằng hình thức xác nhận hoàn thành chương trình THCS trong học bạ; quyền cấp bằng tốt nghiệp THPT được giao cho hiệu trưởng các trường. Bên cạnh đó, quy chế cũng bổ sung loại bằng trung học nghề, đồng thời đưa vào áp dụng văn bằng số và chứng chỉ số, mở rộng phạm vi áp dụng đối với cả văn bằng, chứng chỉ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, thông tư này đồng thời thay thế các quy định trước đây về văn bằng, chứng chỉ vốn được ban hành rải rác trong nhiều văn bản của Bộ GD&ĐT và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Một điểm mới khác là việc công nhận chính thức văn bằng và chứng chỉ dưới dạng số, có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp THPT bản giấy cũng được rút ngắn đáng kể, từ 75 ngày xuống còn 30 ngày. Trong khi đó, văn bằng hoặc chứng chỉ điện tử sẽ được cấp trong vòng 5 ngày kể từ khi có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT không còn ban hành mẫu chung đối với bằng đại học, văn bằng giáo dục nghề nghiệp và các loại chứng chỉ, mà chỉ quy định những nội dung bắt buộc phải thể hiện trên văn bằng. Riêng mẫu bằng tốt nghiệp THPT vẫn được giữ thống nhất trên toàn quốc. Quy chế mới cũng bỏ quy định về mẫu sổ gốc, phụ lục sổ gốc hay sổ cấp bản sao, thay vào đó chỉ nêu nội dung chính nhằm tăng quyền chủ động cho các đơn vị có thẩm quyền cấp phát.

Quy định lần này cũng cho phép cấp phó ký văn bằng, chứng chỉ, đồng thời trao quyền ký bản sao để giảm áp lực công việc cho người đứng đầu. Bên cạnh đó, quy chế bổ sung hướng xử lý trong những trường hợp đặc biệt như: không còn sổ gốc, không xác định được người có thẩm quyền ký, hoặc khi cơ quan cấp văn bằng đã sáp nhập, chia tách hay giải thể.

Đối với các vấn đề tồn đọng liên quan đến bằng tốt nghiệp THCS, Bộ giao Sở GD&ĐT các địa phương chịu trách nhiệm giải quyết. Đồng thời, UBND cấp xã phải bàn giao sổ gốc cấp bằng cùng các hồ sơ liên quan về Sở GD&ĐT trước ngày 31/5.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI