Học phí ngành y khoa đang tăng nhanh tại nhiều trường đại học trong 3 năm qua. Đáng chú ý là hầu hết các trường tăng học phí đều là các trường đại học công lập khi điều chỉnh học phí theo lộ trình tự chủ.
Học phí y khoa tăng mạnh
Đáng chú ý là Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Học phí ngành y khoa từ 27,6 triệu đồng/năm học 2024-2025 tăng lên 31,1 triệu đồng năm 2025-2026. Sang năm học 2026-2027, mức thu tăng vọt lên 58 triệu đồng. Như vậy, sau hai năm, học phí tăng 30,4 triệu đồng, tương đương 110,1%. Riêng năm học 2026-2027 tăng 86,5% so với năm trước.
Một số trường khác cũng có mức tăng đáng kể. Tại Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, học phí tăng từ 55,2 triệu đồng năm 2024 lên 81 triệu đồng năm 2026.
Tương tự, học phí ngành y khoa Trường đại học Y Dược Cần Thơ tăng từ 49,2 triệu đồng năm 2024 lên 71,1 triệu đồng năm 2026.
Học phí y khoa tại Trường đại học Y Dược Hải Phòng cũng tăng từ 45 triệu lên 65 triệu đồng. Trường đại học Y Dược Thái Bình tăng từ 41,3 triệu lên 65 triệu đồng.
Nếu so với cách đây 6 năm, học phí y khoa ở các trường đại học đều nhảy vọt. Năm 2021, Trường đại học Y Dược TP.HCM là trường đầu tiên tăng mạnh học phí, từ khoảng 17 triệu đồng/năm trước đó lên đến 68 triệu đồng. Từ đó đến nay, học phí của trường tăng hằng năm và đến năm 2026, học phí y khoa lên 88 triệu đồng/năm.
Nếu lấy năm 2026 làm mốc, chỉ xét riêng khối trường công lập, có đến 9 trường đại học có học phí y khoa trên 60 triệu đồng/năm.
Nếu chỉ xét tỉ lệ tăng học phí so với năm trước, nhiều trường đại học có tỉ lệ tăng rất cao, có trường lên đến hơn 85%. Chẳng hạn Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, học phí năm 2026 tăng đến 86,5% so với 2025. Nếu so học phí 2024 và 2026, tỉ lệ tăng học phí của ngành y trường này lên đến trên 110%.
Tuy thấp hơn nhưng học phí 2026 của Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng tăng đến 46,7% so với năm 2025.
Nhiều trường đại học khác cũng có tỉ lệ tăng học phí lớn so với 2025 như Hòa Bình (39,3%), Đông Á (36%), Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng (25%), Y Dược Thái Bình (17%)...
Học phí tiền tỉ
Với mức học phí được các trường công bố cho khóa tuyển sinh 2026, không tính mức tăng các năm sau và khấu trừ học bổng (nếu có), với lộ trình đào tạo 6 năm, học phí trọn khóa nhiều trường trên 1 tỉ đồng.
Hai trường đại học Hồng Bàng, Văn Lang có học phí cao nhất. Tuy nhiên các trường có chính sách hỗ trợ, học bổng cho những sinh viên giỏi.
Trường đại học Công nghệ TP.HCM năm 2026 lần đầu tuyển sinh ngành y khoa nhưng mức học phí trọn khóa gần chạm ngưỡng 1 tỉ đồng. Năm nay trường áp dụng chính sách giảm học phí 30%.
Có 11 trường đại học có học phí trên 500 triệu đồng toàn khóa. Trường đại học Y Dược TP.HCM là trường công duy nhất nằm trong nhóm này.
Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo khảo sát 58 cơ sở giáo dục đại học, phát hiện một số trường thu học phí vượt trần nhưng chưa đủ điều kiện áp dụng cơ chế tính theo chi phí đào tạo thực tế, trong đó có một số trường y dược.
Khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy nhóm ngành sức khỏe có mặt bằng học phí cao nhất, đặc biệt ở các ngành y học, dược học, răng hàm mặt, điều dưỡng và kỹ thuật y học.
Tại các trường tự bảo đảm chi thường xuyên, học phí tối đa ngành điều dưỡng, kỹ thuật y học, y tế công cộng lên tới 82,2 triệu đồng/người/năm; nhóm y học và dược học tối đa 79,5 triệu đồng.
Ở nhóm trường chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, học phí bình quân ngành điều dưỡng, kỹ thuật y học, y tế công cộng bằng 152,9% mức trần, mức tối đa lên tới 273,3%. Với y học và dược học, các mức tương ứng là 139,9% và 196,5%.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mức học phí cao của nhóm ngành sức khỏe xuất phát từ chi phí đào tạo lớn, gồm thực hành, thực tập lâm sàng, cơ sở thực hành tại bệnh viện, trang thiết bị, vật tư tiêu hao và đội ngũ giảng viên chuyên môn cao.
(Theo Tuổi Trẻ Online)