Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) với GPA 3.63/4.0 – một kết quả được đánh giá cao trong môi trường đào tạo cạnh tranh hàng đầu về khối kinh tế tại Việt Nam.
Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở tấm bằng hay thành tích học tập, mà còn ở hướng đi nghề nghiệp mở rộng mà cô đang đại diện: từ một ngành học mang tính ứng dụng kinh tế rõ rệt, Phương Oanh bước sang lĩnh vực sắc đẹp, truyền thông và hình ảnh công chúng.
Khi một ngành học không còn giới hạn một nghề nghiệp
Kinh doanh Quốc tế vốn được xem là ngành học đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực như xuất nhập khẩu, logistics, thương mại toàn cầu hay marketing quốc tế. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây cho thấy, sinh viên theo học nhóm ngành kinh tế không còn đi theo một lộ trình nghề nghiệp cố định như trước.
Không ít người trẻ sau khi tốt nghiệp đã lựa chọn những hướng đi hoàn toàn khác: từ truyền thông, sáng tạo nội dung, khởi nghiệp, cho đến giải trí và xây dựng thương hiệu cá nhân. Câu chuyện của Phương Oanh phần nào phản ánh rõ xu hướng này.
Từ nền tảng kiến thức về kinh doanh và tư duy hệ thống, người trẻ có thể chuyển hóa thành lợi thế trong nhiều lĩnh vực khác – nơi kỹ năng giao tiếp, quản trị hình ảnh và tư duy chiến lược ngày càng quan trọng.
Khác với thế hệ trước vốn ưu tiên sự ổn định và một công việc gắn bó lâu dài, Gen Z có xu hướng linh hoạt hơn trong lựa chọn nghề nghiệp. Một ngành học không còn đồng nghĩa với một công việc duy nhất, mà trở thành “bệ phóng” cho nhiều khả năng phát triển khác nhau.
Trong bối cảnh kinh tế số và mạng xã hội phát triển mạnh, ranh giới giữa các ngành nghề ngày càng mờ đi. Một người có thể vừa làm trong lĩnh vực kinh doanh, vừa tham gia truyền thông, xây dựng thương hiệu cá nhân, hoặc hoạt động trong ngành giải trí.
Trường hợp của Hoa hậu Phương Oanh là một ví dụ cho xu hướng đó: nền tảng học thuật về kinh doanh có thể hỗ trợ cho quá trình xây dựng hình ảnh, quản lý danh tiếng và phát triển các hoạt động truyền thông sau này.
Giá trị của một ngành học: không nằm ở “làm đúng ngành”
Thực tế, giá trị của một ngành học không chỉ được đo bằng việc người học có làm đúng chuyên ngành hay không, mà còn nằm ở khả năng tư duy, kỹ năng và nền tảng kiến thức mà ngành đó mang lại.
Với nhóm ngành Kinh doanh Quốc tế, người học được trang bị tư duy phân tích, khả năng hiểu thị trường và kỹ năng giao tiếp trong môi trường đa văn hóa. Đây đều là những yếu tố có thể ứng dụng linh hoạt trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Câu chuyện của Phương Oanh vì thế không đơn thuần là một hành trình từ giảng đường đến vương miện, mà còn phản ánh rõ hơn xu hướng nghề nghiệp đang thay đổi: học một ngành, nhưng có thể mở ra nhiều con đường khác nhau.
Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động, khái niệm “một nghề cho cả đời” dần trở nên cũ kỹ. Thay vào đó, “đa kỹ năng – đa vai trò” đang trở thành xu hướng mới.
Người trẻ không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà còn cần khả năng thích ứng, học hỏi nhanh và sẵn sàng chuyển hướng khi cần thiết. Điều này lý giải vì sao ngày càng nhiều sinh viên kinh tế, như Phương Oanh, có thể bước ra khỏi khuôn khổ ngành học ban đầu để tìm kiếm những cơ hội rộng mở hơn.
Từ một sinh viên ngành Kinh doanh Quốc tế đến một hoa hậu đại diện hình ảnh quốc gia, hành trình của Phương Oanh không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là lát cắt nhỏ phản ánh sự thay đổi trong tư duy nghề nghiệp của thế hệ trẻ hôm nay.