Học đường

Hình ảnh Hoa khôi trường Dược Hà Nội những năm 50 của thế kỷ trước bất ngờ 'gây sốt' mạng xã hội

Nhật Minh
Chia sẻ

Mặc dù đã được chụp cách đây hơn 60 năm, thế nhưng qua bàn tay tài hoa của một chàng trai trẻ, hình ảnh nữ Hoa khôi trường Dược Hà Nội bất ngờ lại khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp đậm chất Á – Đông.

Phụ nữ Việt từ trước đến nay luôn nổi tiếng bởi vẻ đẹp thuần khiết, đậm chất Á – Đông cùng sự khéo léo, tinh tế trong cuộc sống thường nhật mặc cho đất nước ta đã từng trải qua không ít đau thương do chiến tranh. 

Từ xưa đến nay, không ít những mỹ nhân Việt đã từng khiến cánh báo chí quốc tế phải nhiều lần xao xuyến, ưu ái nhờ chính vẻ đẹp kể trên, một trong số này chính là bà Phạm Thị Bạch Thược.

Hình ảnh Hoa khôi trường Dược Hà Nội những năm 50 của thế kỷ trước bất ngờ 'gây sốt' mạng xã hội Ảnh 1

Đối với nhiều bạn trẻ thì cái tên Bạch Thược có lẽ tương đối xa lạ, tuy nhiên ở thời điểm cách đây gần 70 năm thì đây là một trong những giai nhân nức tiếng của Hà thành. Bà Phạm Thị Bạch Thược nổi tiếng vào những năm 50 của thế kỷ trước nhờ vẻ đẹp trời phú cùng cốt cách khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. 

Mới đây thêm một lần nữa, bà lại được nhắc đến khi những hình ảnh thời sinh viên của mỹ nhân đất Bắc này được phục chế qua bàn tay tài ba, khéo léo của một chàng trai trẻ.

Theo đó những hình ảnh này được chụp vào khoảng thời gian Bạch Thược từng là sinh viên, đồng thời kiêm luôn danh hiệu Hoa khôi của ngôi trường Đại học Y dược (Nay là 2 trường ĐH Y Hà Nội và ĐH Dược Hà Nội) năm 1955.

Hình ảnh Hoa khôi trường Dược Hà Nội những năm 50 của thế kỷ trước bất ngờ 'gây sốt' mạng xã hội Ảnh 2
Hình ảnh Hoa khôi trường Dược Hà Nội những năm 50 của thế kỷ trước bất ngờ 'gây sốt' mạng xã hội Ảnh 3

Mặc cho trải qua hơn nửa thập kỷ, thế nhưng những hình ảnh này vẫn được lưu truyền và gìn giữ như một cách để người đời có thể tôn vinh vẻ đẹp tuyệt kỷ này. Và thay vì là trắng đen thì nhiếp ảnh gia Vien H. Quang đã không quản ngại thời gian, công sức để phục dựng lại, cho thêm màu sắc để giới trẻ hiện nay có thể mường tượng ra được hết vẻ đẹp của Bạch Thược.

Phạm Thị Bạch Thược sinh năm 1935 trong một gia đình tiểu tư sản ở Hà Nội. Cha bà là cụ Phạm Hữu Ninh, từng là tham tán phủ toàn quyền nhưng vì đi theo tiếng gọi của Cách mạng nên đã bỏ việc về mở trường tư. Cụ cũng là người sáng lập ra trường tư thục đầu tiên của người Việt mang tên Thăng Long. Ngôi trường này chính là cái nôi cách mạng, nổi tiếng với những người thầy tài giỏi như cụ Võ Nguyên Giáp, Hoàng Minh Giám, Đặng Thai Mai,…

Hình ảnh Hoa khôi trường Dược Hà Nội những năm 50 của thế kỷ trước bất ngờ 'gây sốt' mạng xã hội Ảnh 4

Bạch Thược là con út trong gia đình, trước bà cũng có tới 3 người chị khác. Và vì là con gái út nên ngay từ nhỏ, bà đã được cha chú trọng giáo dục kỹ càng hơn các chị của mình. 

Tên của bà cũng được đặt theo một loài hoa quý vừa đẹp, có hương thơm và vừa có thể dùng để chữa bệnh. Bà từng nổi tiếng với bức ảnh nữ sinh cầm cờ diễu hành tại sân vận động Hàng Đẫy nhân dịp mừng ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954.

Hình ảnh Hoa khôi trường Dược Hà Nội những năm 50 của thế kỷ trước bất ngờ 'gây sốt' mạng xã hội Ảnh 5
Bức ảnh bà Bạch Thược cầm cờ diễu hành tại sân vận động Hàng Đẫy nhân dịp mừng ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954

Năm 21 tuổi, bà trở thành sinh viên năm nhất Đại học Y dược khoa và theo truyền thống gia đình. Ngay từ những năm học tại trường Albert Sarraut, Bạch Thược đã tích cực tham gia phong trào học sinh kháng chiến Hà Nội. Cô cùng các bạn học tuyên truyền cách mạng, in báo Nhựa sống, tổ chức bãi khóa, chống bắt lính,... 

Năm 1959, Bạch Thược tốt nghiệp Đại học Dược về công tác tại Trường Cán bộ Y tế Trung ương, rồi được đi tu nghiệp về chuyên khoa Bào chế học tại CHXHCN Rumani. Bà Phạm Thị Bạch Thược đã làm việc tận tụy theo chuyên môn của mình cho đến năm bà nghỉ hưu.

Ảnh: Vien H. Quang

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất