Học đường

Hàng trăm học sinh khối 10 ở Cà Mau phải thi lại môn Văn

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Hàng trăm học sinh lớp 10 ở Cà Mau phải thi lại môn Ngữ văn vì đề kiểm tra trước đó không đúng hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Học sinh khối 10 Trường THCS-THPT Tân Lộc (xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau), đã phải thi lại môn Ngữ văn, theo Vietnamnet.

Hàng trăm học sinh khối 10 ở Cà Mau phải thi lại môn Văn Ảnh 1
Trường THCS - THPT Tân Lộc. (Ảnh: Vietnamnet).

Theo nguồn tin trên, khối 10 của trường này có 8 lớp với 365 học sinh.

Việc thi lại xuất phát từ đề kiểm tra môn Ngữ Văn học kỳ I nhà trường tổ chức trước đó lấy ngữ liệu trong sách giáo khoa.

Theo đó, phần làm văn (5 điểm) yêu cầu học sinh phân tích hình tượng nhân vật Đăm Săn trong văn bản "Đăm Săn đi bắt nữ thần Mặt Trời" trích Đăm Săn - Sử thi Ê- Đê.

Phụ huynh sau đó đã phản ánh sự việc đến nhà trường. Ngoài việc vi phạm lấy nội dung đã học trong sách giáo khoa để làm đề kiểm tra, có phụ huynh cũng phản ánh học sinh 3 lớp khối 10 của trường chưa học tới văn bản "Đăm Săn đi bắt nữ thần Mặt Trời".

Theo VNExpress, Thông tư 32 năm 2018 của Bộ quy định việc sử dụng và khai thác ngữ liệu bảo đảm đánh giá được năng lực của học sinh, khắc phục tình trạng học sinh chỉ học thuộc bài hoặc sao chép tài liệu có sẵn; tránh dùng lại các văn bản ngữ liệu đã học để đánh giá được chính xác khả năng đọc hiểu và phân tích, cảm thụ tác phẩm văn học.

Sự việc được phụ huynh phát hiện, báo lên trường.

Theo đó, Việt Nam triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình 2018) với lớp 10 từ năm 2022. Với môn Văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và kiểm tra, đánh giá, khắc phục tình trạng dạy và học nặng lý thuyết, đọc chép và học thuộc văn mẫu.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất