Học đường

Hải Phòng: Phát hiện 2 học sinh dương tính với Covid-19, 3 trường phải nghỉ học để lấy mẫu xét nghiệm

Phương Linh
Chia sẻ

Gần 4.500 học sinh trên địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng phải nghỉ học để lấy mẫu xét nghiệm; đồng thời phun khử khuẩn trường học.

Theo VnExpress, tối 4/11, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, Hải Phòng - ông Lương Thế Quý cho biết, Huyện quyết định cho ba trường trên địa bàn xã An Đồng gồm các cấp mầm non, tiểu học và THCS nghỉ học từ 5/11, để phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm cho gần 4.500 học sinh. 

Quyết định được đưa ra do học sinh các trường này liên quan đến hai ca dương tính là học sinh lớp 4A5 và 2A6, trú tại thôn Trang Quan, xã An Đồng.

Học sinh 3 trường phải nghỉ học để lấy mẫu xét nghiệm do có liên quan đến 2 ca F0 là học sinh. Ảnh minh họa

Theo điều tra dịch tễ, ngày 23/10, hai em được gia đình đưa về nhà người thân ở thôn 3 Lân Xã, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) chơi. Thời điểm đó, địa phương này xuất hiện nhiều người mắc Covid-19.

Ngày 3/11, 2 em có dấu hiệu mệt mỏi, sốt, được đưa đi làm xét nghiệm mẫu gộp cùng ba thành viên trong gia đình tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, cho kết quả dương tính với Covid-19.

Theo PLO, liên quan tới 5 trường hợp trong 1 gia đình trú xã An Đồng có kết quả nghi ngờ dương tính Covid-19, chiều 4/11, lực lượng chức năng quận Lê Chân đã thực hiện phong tỏa, truy vết các trường hợp tiếp xúc tại tòa nhà Bạch Đằng (đường Trần Nguyên Hãn) nơi chị Y.T.H làm việc. Cơ quan chức năng xác định có 63 F1 làm cùng công ty chị Y.T..H.

Theo điều tra dịch tễ, trước đó, ngày 23/10, cả gia đình 5 người có về quê tại thôn 3 Lâm Xá (xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) ở đó tới ngày hôm sau lại quay về nhà ở xã An Đồng. 

Tại xã Hồng Thái Tây trong những ngày gần đây đã phát hiện nhiều ca dương tính Covid-19 nên tỉnh Quảng Ninh đã nâng cấp độ dịch xã này lên cấp độ 3 (màu cam).

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất