Học đường

Hà Nội: Nhiều trường chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch khai giảng online

Theo Giáo dục và Thời đại
Chia sẻ

Nhiều trường ở Hà Nội đang lên kế hoạch, xây dựng nội dung để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới 2021 – 2022 trong bối cảnh dịch bệnh.

Cô Phạm Thị Quế Hường – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hữu Tựu (Đông Anh – Hà Nội) cho biết: Trường đã họp hội đồng tổng kết và chuẩn bị cho học sinh bế giảng năm học 2020 – 2021.

“Trường đang có kế hoạch cho học sinh bế giảng online. Ngoài ra, trước tình hình dịch bệnh như hiện giờ, ngày 5/9 chắc chắn sẽ khai giảng bằng hình thức này. Việc tổ chức lễ bế giảng và khai giảng sẽ tương tự nhau. Theo đó, nhà trường sẽ chuẩn bị sẵn một số nội dung dưới hình thức video, gửi link vào trong nhóm Zoom, cả các nghi lễ như: Chào cờ, hát quốc ca, tuyên bố lý do, báo cáo… vẫn được thực hiện đầy đủ”- cô Hường nói.

Theo Thầy Bùi Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường THCS Cổ Nhuế II (Bắc Từ Liêm – Hà Nội): Trường sẽ tiến hành ghi hình các nội dung tổng thể, sau đó gửi link về các lớp để giáo viên và học sinh có thể triển khai thông qua nhóm zoom.

“Nếu làm toàn trường, sẽ phải có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tốn kém, đặc biệt đường mạng phải thật khỏe. Do đó, trường tính đến phương án theo từng lớp, an toàn hơn. Phụ huynh, học sinh và thầy cô vẫn có thể tương tác với nhau. Ngoài nội dung chung, mỗi lớp có thể sẽ triển khai các nội dung riêng phù hợp với lứa tuổi, không khí ngày tựu trường”- thầy Tuấn chia sẻ.

Hà Nội: Nhiều trường chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch khai giảng online Ảnh 1
Học sinh huyện Phúc Thọ (Hà Nội) tham dự lễ tổng kết năm học bằng hình thức trực tuyến ngày 19/8.

Thầy Nguyễn Đình Cư – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Mai II (Hà Đông – Hà Nội) cho biết: Hiện khung kế hoạch triển khai cho năm học 2021 – 2022 đã được UBND Hà Nội ban hành.

Để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng trên địa bàn, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông đã mời một đơn vị viễn thông chuẩn bị sẵn cho một phần mềm, các nội dung khai giảng đa dạng, nhưng phần mềm này chỉ cho được 50 trường. Còn lại, các trường sẽ được hướng dẫn để tự tổ chức.

“Tối nay, trường sẽ họp bàn để phân công, chuẩn bị thật kỹ lưỡng các nội dung, sau đó tiến hành quay video, lồng ghép các nội dung cho hợp lý”- thầy Cư nói.

Ông Hoàng Mạnh Cường – Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ cho biết: Phòng đã có kế hoạch chỉ đạo các trường xây dựng phương án trong trạng thái mới, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo khung kế hoạch của Sở GD&ĐT, UBND thành phố ban hành.

Trong ngày, các trường ở địa bàn đã bế giảng năm học bằng hình thức trực tuyến. Theo đó, chỉ có lực lượng nòng cốt có mặt tại trường. Học sinh, phụ huynh, khách mời tham dự qua phần mềm Zoom. Tới đây, lễ khai giảng sẽ được làm tương tự”- ông Cường thông tin.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, ngày tựu trường sớm nhất đối với tất cả các cấp học là 1/9. Ngày khai giảng thống nhất toàn thành phố vào ngày 5/9 (Chủ nhật).

Các nhà trường kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2022. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2022.

Chia sẻ

Theo

Giáo dục và Thời đại

Nguồn bài viết

Tin mới nhất