Học đường

Không ngại mưa rét, học sinh lớp 7-12 xếp hàng đo thân nhiệt vào trường sau thời gian dài học Online

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Sáng 8/2, học sinh các khối lớp từ 7 đến 12 của các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã nô nức trở lại trường học trực tiếp vào các ngày trong tuần sau thời gian học online.

Bắt đầu từ sáng ngày 8/2 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố sẽ đến trường tham gia học trực tiếp. Đây cũng là độ tuổi học sinh cơ bản đã được tiêm đủ 2 liều vaccine theo quy định trước đó.

Không ngại mưa rét, học sinh lớp 7-12 xếp hàng đo thân nhiệt vào trường sau thời gian dài học Online Ảnh 1
Trường THCS Dịch Vọng đón học sinh trở lại trường.

Ghi nhận của chúng tôi vào sáng cùng ngày, dù trời mưa lạnh nhưng các phụ huynh vẫn đưa con đến trường đúng giờ. Các bậc phụ huynh đều lo ngại các thủ tục phòng chống dịch bệnh phức tạp thế nhưng đa số các trường THCS và THPT chỉ áp dụng các biện pháp đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào lớp.

Tại trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) trong buổi học trực tiếp đầu tiên, cây đo thân nhiệt tự động đã được chuẩn bị sẵn, cùng với đó là các lọ dung dịch sát khuẩn tay và kẻ vạch khoảng cách giữa các học sinh.

Tại mỗi cây đo thân nhiệt đều có một cán bộ, giáo viên đứng hướng dẫn cụ thể việc đo nhiệt độ, sát khuẩn tay. Đa số các bậc phụ huynh đều tuân thủ các quy định của nhà trường về việc khai báo y tế, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt.

“Ngày đầu tiên đến trường học trực tiếp, nhất là sau đợt nghỉ dài ngày mà thời tiết lạnh như thế này lúc đầu em cũng thấy ngại lắm. Xong nghĩ về cảnh được gặp các bạn bè, thầy cô được ngồi học đúng chỗ của mình trên lớp khiến em hào hứng và quyết tâm hơn”, Quỳnh Anh học sinh lớp 8, trường THCS Dịch Vọng chia sẻ.

Tại trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) công tác phòng dịch cũng được chuẩn bị từ trước để đón học sinh đến trường, tuy nhiên sự cố đã xảy ra khi cây đo thân nhiệt gặp trục trặc đúng giờ đón học sinh.

Chính vì điều này khiến lượng học sinh đồn đến “ùn tắc” cục bộ, đôi lúc chưa đảm bảo đúng quy định giãn cách khi đo thân nhiệt trước khi vào lớp.

Cán bộ, giáo viên nhà trường được huy động dùng máy đo thân nhiệt cầm tay để hỗ trợ, nhắc nhở học sinh giữ khoảng cách đúng quy định. Khu vực ngoài cổng trường không ít phụ huynh tỏ ra lo lắng khi con phải xếp hàng dài, không đảm bảo giãn cách để đo thân nhiệt.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong sáng 8/2:

Không ngại mưa rét, học sinh lớp 7-12 xếp hàng đo thân nhiệt vào trường sau thời gian dài học Online Ảnh 2
Các công tác chống dịch bệnh Covid-19 đã được chuẩn bị sẵn.
Không ngại mưa rét, học sinh lớp 7-12 xếp hàng đo thân nhiệt vào trường sau thời gian dài học Online Ảnh 3
Không ngại mưa rét, học sinh lớp 7-12 xếp hàng đo thân nhiệt vào trường sau thời gian dài học Online Ảnh 4
Học sinh được yêu cầu xếp hàng, sát khuẩn tay trước khi vào lớp.
Không ngại mưa rét, học sinh lớp 7-12 xếp hàng đo thân nhiệt vào trường sau thời gian dài học Online Ảnh 5
Không ngại mưa rét, học sinh lớp 7-12 xếp hàng đo thân nhiệt vào trường sau thời gian dài học Online Ảnh 6
Máy đo thân nhiệt được chuẩn bị sẵn tại cổng.
Không ngại mưa rét, học sinh lớp 7-12 xếp hàng đo thân nhiệt vào trường sau thời gian dài học Online Ảnh 7
Không ngại mưa rét, học sinh lớp 7-12 xếp hàng đo thân nhiệt vào trường sau thời gian dài học Online Ảnh 8
Không ngại mưa rét, học sinh lớp 7-12 xếp hàng đo thân nhiệt vào trường sau thời gian dài học Online Ảnh 9
Toàn bộ học sinh vào trường đều được kiểm soát.
Không ngại mưa rét, học sinh lớp 7-12 xếp hàng đo thân nhiệt vào trường sau thời gian dài học Online Ảnh 10
Không ngại mưa rét, học sinh lớp 7-12 xếp hàng đo thân nhiệt vào trường sau thời gian dài học Online Ảnh 11
Không ngại mưa rét, học sinh lớp 7-12 xếp hàng đo thân nhiệt vào trường sau thời gian dài học Online Ảnh 12
Tại trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) công tác phòng dịch cũng được chuẩn bị từ trước để đón học sinh đến trường, tuy nhiên sự cố đã xảy ra khi cây đo thân nhiệt gặp trục trặc đúng giờ đón học sinh.
Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất