Học đường

Hà Nội đẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên

Nhật Minh
Chia sẻ

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội vừa mới cung cấp thì số lượng thí sinh đạt trên 27 điểm ở tổ hợp ba môn xét tuyển của địa phương này là 297 thí sinh, đứng đầu cả nước.

Với số lượng 297 thí sinh, Hà Nội nhiều hơn 1,7 lần so với TP.HCM (đứng thứ 2 với 171 thí sinh), gấp hơn 2 lần so với Nghệ An (142 thí sinh) và gấp gần 2,6 lần so với Thanh Hóa (116 thí sinh).

Con số này phần nào cũng phản ánh đúng năng lực cũng như trình độ của các thí sinh đến từ Hà Nội, vốn được biết đến là địa phương có môi trường học tập đạt chất lượng tốt nhất Việt Nam.

Hà Nội có lượng điểm từ 27 trở lên nhiều gấp 1,7 lần TP.HCM (Biểu đồ: Khánh Hòa/Vietnamnet)

Theo thống kê, Hà Nội có 166 điểm 10 trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, chiếm tỉ lệ 0,04%. Trong đó môn Toán có 2 điểm 10, Ngoại ngữ có 113 điểm 10, Vật lý có 1 điểm 10, Hóa học có 1 điểm 10, Sinh học có 6 điểm 10, Lịch sử có 6 điểm 10, Địa lý có 2 điểm 10 và Giáo dục công dân có 35 điểm 10. Ngoài ra, Hà Nội còn có hơn 9.800 điểm từ 9 trở lên và 46.569 điểm từ 8,0 trở lên.

Hà Nội vốn nổi tiếng là địa phương có chất lượng đào tạo cao nhất cả nước

Được biết, thủ khoa của Hà Nội năm nay có điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển cao nhất là 29,05 điểm. Hà Nội cũng có số lượng thí sinh dự thi THPT Quốc gia lớn nhất cả nước với 194.050 thí sinh. Tỉ lệ tốt nghiệp THPT của Hà Nội năm cũng ở mức cao so với mặt bằng chung của cả nước - 97,6%.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất