Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025–2026, thu hút sự quan tâm lớn từ học sinh và phụ huynh toàn thành phố. Theo thông báo từ Sở Giáo dục và Đào tạo, tổng số chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập và công lập tự chủ trên địa bàn là 79.740 học sinh, phân bổ cho 122 trường.
Cụ thể, 119 trường THPT công lập sẽ tuyển 78.400 học sinh với 1.763 lớp, trong đó có 4 trường chuyên tuyển 2.730 học sinh trên tổng số 78 lớp, và 115 trường không chuyên tuyển 75.670 học sinh trên tổng số 1.685 lớp. Ngoài ra, ba trường THPT công lập tự chủ tài chính tuyển thêm 1.340 học sinh với 32 lớp.

Năm nay, Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) dẫn đầu về chỉ tiêu tuyển sinh, với 21 lớp và 945 học sinh. Trường này tổ chức đa dạng các chương trình đào tạo, bao gồm các lớp tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp tăng cường, song ngữ tiếng Pháp và tiếng Nhật. Sự đa dạng về ngoại ngữ và chương trình đào tạo tại một số trường trung tâm như Việt Đức được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều thí sinh có học lực tốt và định hướng du học hoặc theo học chương trình quốc tế sau này.
Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập không chuyên tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8 tháng 6 năm 2025. Thí sinh sẽ làm ba bài thi bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Riêng đối với các trường chuyên, kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 6, với các môn thi chuyên theo quy định.
Mỗi học sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào các trường THPT công lập. Trong đó, hai nguyện vọng đầu tiên phải thuộc khu vực tuyển sinh phù hợp với nơi cư trú hoặc nơi học THCS, còn nguyện vọng thứ ba có thể nằm ngoài khu vực tuyển sinh.
Hà Nội hiện có khoảng 118.000 học sinh tốt nghiệp THCS dự kiến tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Với số chỉ tiêu công lập được công bố, tỷ lệ trúng tuyển vào các trường THPT công lập dự kiến đạt ít nhất 64%, tăng nhẹ so với những năm trước, tạo ra hy vọng cho nhiều học sinh và gia đình mong muốn theo học trong hệ thống công lập.
Tuy nhiên, với tỷ lệ cạnh tranh vẫn ở mức cao, áp lực thi cử với học sinh lớp 9 trong thời điểm hiện tại vẫn là rất lớn. Các em không chỉ cần chuẩn bị kiến thức mà còn phải có chiến lược chọn nguyện vọng thông minh và phù hợp với năng lực thực tế.
Việc công bố sớm chỉ tiêu tuyển sinh giúp học sinh và phụ huynh có thêm thời gian để nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trong việc lựa chọn nguyện vọng và chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng.
Trong bối cảnh số lượng học sinh đăng ký dự thi vẫn cao, mỗi cơ hội vào lớp 10 công lập đều rất quý giá, đồng thời phản ánh rõ nét những áp lực và kỳ vọng đang đặt lên vai thế hệ học sinh hiện nay.