Học đường

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10 công lập, ngoại ngữ thí sinh lựa chọn 1 trong 5 thứ tiếng

Phương Linh
Chia sẻ

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, lý do đề xuất thi ba môn vào lớp 10 là dựa trên ý kiến của đa số phụ huynh, giáo viên.

Ngày 22/2, UBND thành phố Hà Nội đưa ra quyết định trên, dựa theo Tờ trình của Sở GD&ĐT. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra với ba môn Toán, Văn và Ngoại ngữ. Như vậy, 2 năm liên tiếp, kỳ thi này không có môn thứ tư.

Với môn ngoại ngữ thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn để dự thi.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10 công lập, ngoại ngữ thí sinh lựa chọn 1 trong 5 thứ tiếng Ảnh 1
Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10. Ảnh minh họa

Sở cho biết lý do đề xuất thi ba môn vào lớp 10 là dựa trên ý kiến của đa số phụ huynh, giáo viên với 7.002/7.337 ý kiến chọn thi ba môn theo khảo sát của UBND; đồng thời giảm áp lực cho học sinh, nhà trường sau hơn hai năm bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Theo đó, kỳ thi diễn ra vào ngày 10 và 11/6. Hai bài thi Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút mỗi môn. Với môn Ngoại ngữ, học sinh thi trắc nghiệm trong 60 phút.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 sẽ gồm điểm thi môn ngữ văn, toán (hệ số 2) và ngoại ngữ (hệ số 1).

Dự kiến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trong tháng 6, tùy theo tình hình cụ thể, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ có thông báo cụ thể.

Thống kê của Sở GD&ĐT cho thấy, năm học 2022-2023, số học sinh lớp 9 khoảng hơn 100.000. Việc phân bổ chỉ tiêu lớp 10 cho các loại hình trường năm học 2023-2024 vẫn cơ bản ổn định như năm học trước, đáp ứng khoảng hơn 60% số thí sinh đăng ký dự thi, còn lại là chỉ tiêu các trường công lập tự chủ, ngoài công lập, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất