Học đường

Gọi học sinh là 'lũ ngu ngốc', cô giáo bị buộc thôi việc

Phương Linh
Chia sẻ

Cô giáo này là giáo viên lớp 6 tại trường THCS Harry Wright thuộc học khu Lamar Consolidated Independent (Texas, Mỹ).

Tờ New York Post đưa tin, một giáo viên giấu tên tại trường THCS Harry Wright thuộc học khu Lamar Consolidated Independent (Texas, Mỹ) đã đùa cợt nếu học sinh rơi xuống sông, cô sẽ không cứu. Cô này còn nói hy vọng mình bị đuổi việc.

Gọi học sinh là 'lũ ngu ngốc', cô giáo bị buộc thôi việc Ảnh 1
Trường THCS Harry Wright thuộc học khu Lamar Consolidated Independent (Texas, Mỹ) 

Theo đoạn ghi âm lan truyền trên mạng xã hội, cô giáo này đã có những phát ngôn như sau: "Nếu tiếp tục phải ứng phó với lũ trẻ hoàn toàn ngu ngốc đó, tôi hết việc, theo đúng nghĩa đen. Lúc này, tôi muốn bị sa thải. Tôi sẽ tự làm hại bản thân nếu tiếp tục làm việc ở đây.

 Trong đời mình, tôi chưa bao giờ phải đối mặt những đứa trẻ kinh khủng đến mức nếu chúng rơi xuống sông, tôi sẽ để trôi theo dòng nước".

Theo Business Insider, trong thông cáo hôm 22/1, Học khu Độc lập Hợp nhất Lamar gọi những nhận xét của cô giáo là "đáng lo ngại" và cho biết giáo viên đó đã được cho nghỉ hôm 23/1.

"Các phụ huynh tin tưởng chúng tôi mỗi ngày nhưng thật không may, những hành động của cá nhân đơn lẻ làm ảnh hưởng tới lòng tin đó. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng đội ngũ nhân viên chăm chỉ, tận tâm tại trường Trung học Cơ sở Wright làm việc để tạo ra một nơi mà tất cả học sinh cảm thấy được hòa nhập và có giá trị. Nhận xét trong ghi âm không phản ánh cho nhà trường", học khu cho hay.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất