Học đường

Chàng sinh viên với mô hình siêu xe 'Batman' xuất hiện trước cổng trường ĐH Kiến Trúc: 'Mình đã tốn hơn nửa tỷ đồng để hoàn thành'

Phương Linh
Chia sẻ

Chủ nhân của chiếc siêu xe nói trên là nam sinh Nguyễn Đắc Chung (SN 1998), hiện là sinh viên khoa Kiến trúc, Đại học Kiến Trúc Hà Nội.

Nhắc đến Nguyễn Đắc Chung, nhiều người sẽ nhớ ngay đến gương mặt quen thuộc trong giới cosplay tại Hà Nội. Nam sinh Đại học Kiến Trúc từng gây ấn tượng với những bộ tạo hình nhân vật độc đáo, những "bộ cánh" đầy cá tính và mê hoặc. 

Ngoài việc học, Đắc Chung hiện đang điều hành một xưởng cosplay mang tên Macro. Trước đó, các sản phẩm từ xưởng cosplay của Đắc Chung từng tham gia các Festival với sự quy tụ của nhiều nước trên thế giới.

Chàng sinh viên với mô hình siêu xe 'Batman' xuất hiện trước cổng trường ĐH Kiến Trúc: 'Mình đã tốn hơn nửa tỷ đồng để hoàn thành' Ảnh 1
Nguyễn Đắc Chung hiện đang điều hành một xưởng cosplay mang tên Macro.

Mới đây, anh bạn khiến nhiều người phải tròn mắt ngạc nhiên khi "trình làng" siêu xe "Batman" trước cổng trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội. Ngay sau khi chiếc xe xuất hiện đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, các bạn trẻ không khỏi xuýt xoa khen ngợi và thi nhau chụp ảnh. Bên cạnh đó, trên các trang mạng xã hội cũng rầm rộ truyền tay nhau những bức ảnh siêu xe của "siêu anh hùng".

Chàng sinh viên với mô hình siêu xe 'Batman' xuất hiện trước cổng trường ĐH Kiến Trúc: 'Mình đã tốn hơn nửa tỷ đồng để hoàn thành' Ảnh 2
Chàng sinh viên với mô hình siêu xe 'Batman' xuất hiện trước cổng trường ĐH Kiến Trúc: 'Mình đã tốn hơn nửa tỷ đồng để hoàn thành' Ảnh 3
Siêu xe "Batman" xuất hiện trước cổng trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người 

Liên hệ với Đắc Chung, anh bạn cho biết bản thân rất vui khi sản phẩm của mình được nhiều cư dân mạng chú ý và thích thú. Theo Chung, từ lúc anh bạn mang "siêu xe" từ nhà đến trường ĐH Kiến Trúc để chụp ảnh kỷ yếu, trên đường đi đã có rất nhiều ánh mắt ngước nhìn và xin chụp ảnh kỷ niệm. Là chủ nhân của sản phẩm "đẹp - độc - lạ" ấy, Chung rất vui vì được mọi người hào hứng đón nhận. 

Chàng sinh viên với mô hình siêu xe 'Batman' xuất hiện trước cổng trường ĐH Kiến Trúc: 'Mình đã tốn hơn nửa tỷ đồng để hoàn thành' Ảnh 3
Nam sinh Nguyễn Đức Chung - chủ nhân của mô hình siêu xe "Batman". 
Chàng sinh viên với mô hình siêu xe 'Batman' xuất hiện trước cổng trường ĐH Kiến Trúc: 'Mình đã tốn hơn nửa tỷ đồng để hoàn thành' Ảnh 5
Chàng sinh viên với mô hình siêu xe 'Batman' xuất hiện trước cổng trường ĐH Kiến Trúc: 'Mình đã tốn hơn nửa tỷ đồng để hoàn thành' Ảnh 6
Cận cảnh độ "xịn sò" của siêu xe

Đắc Chung cho hay, để hoàn thành siêu xe "Batman" này, anh bạn đã ấp ủ ý tưởng suốt 3 năm nay và bỏ ra hơn nửa tỷ đồng tính đến thời điểm hiện tại. Ngoài số tiền mà Chung tích cóp được, anh chàng đã nhận được sự hỗ trợ từ bố mẹ, anh trai và những người bạn đồng hành. 

"Trong suốt quá trình hoàn thiện sản phẩm, mình gặp khá nhiều khó khăn về tài chính cũng như nhân sự. Có thời điểm, bản thân rơi vào trạng thái nản lòng nhưng khi bình tĩnh lại, mình lại nhớ đến lý do bắt đầu, tự khuyên nhủ bản thân phải cố gắng hoàn thiện dự án mình đã ấp ủ và phải thực hiện bằng được nó. Không chỉ để tự thử thách bản thân mà còn để chứng minh cho mọi người và gia đình về khả năng của mình", Đắc Chung chia sẻ. 

Chàng sinh viên với mô hình siêu xe 'Batman' xuất hiện trước cổng trường ĐH Kiến Trúc: 'Mình đã tốn hơn nửa tỷ đồng để hoàn thành' Ảnh 7
Để hoàn thành những gì đã ấp ủ suốt nhiều năm nay, Đắc Chung đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ gia đình, anh trai, bạn bè. 

Theo Đắc Chung, chiếc xe này có thể chạy được nhưng chủ yếu dùng để trưng bày. 

"Xe vẫn có thể đưa vào sử dụng nhưng sẽ khó khăn hơn xe ô tô bình thường vì mọi thứ đều do bọn mình tự chế tạo, vì vậy, mức độ chuyển động của xe chỉ ở tầm khá chứ không được "mượt" như các loại ô tô hiện nay", nam sinh ĐH Kiến Trúc chia sẻ. 

Chàng sinh viên với mô hình siêu xe 'Batman' xuất hiện trước cổng trường ĐH Kiến Trúc: 'Mình đã tốn hơn nửa tỷ đồng để hoàn thành' Ảnh 10
Trong tương lai, Đắc Chung dự định tiếp tục thực hiện những mô hình chuyển động mới. 

Trong tương lai, Đắc Chung cũng đang tiếp tục ấp ủ những dự định mới, thực hiện những sản phẩm độc lạ mà ở Việt Nam chưa ai từng làm. Cụ thể, nam sinh Đại học Kiến Trúc muốn đẩy mạnh hơn về các mô hình có thể chuyển động. Theo Đắc Chung, bản thân là một người không ngại khó và rất thích thử thách, do vậy, càng việc nào khó, cậu bạn càng muốn chinh phục cho bằng được. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất