Học đường

Gần 23 triệu học sinh cả nước háo hức dự lễ khai giảng vào sáng nay

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sáng nay (5/9/2022), các trường học trên cả nước tưng bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các địa phương tổ chức lễ khai giảng năm học mới gọn nhẹ, theo tinh thần giảm bớt những phần rườm rà của phần "lễ" mang tính hình thức, để dành thời gian cho các hoạt động mang lại không khí vui tươi, có ý nghĩa đầu năm học mới.

Tại Hà Nội

Theo tờ Kinh tế đô thị, với trường Tiểu học và THCS Mỹ Đức (huyện Mỹ Đức), mùa khai trường năm 2022 sẽ rất đặc biệt vì đây là năm đầu tiên trường tuyển sinh và đi vào hoạt động. Năm học 2022- 2023, trường tuyển 640 học sinh các khối 3,4,5,6,7,8,9 với 20 lớp, tương đương 20 phòng học (không kể phòng chức năng).

Gần 23 triệu học sinh cả nước háo hức dự lễ khai giảng vào sáng nay Ảnh 1
Lễ đón học sinh lớp 1 tại Trường tiểu học Nam Từ Liêm. Ảnh: Kinh tế đô thị
Gần 23 triệu học sinh cả nước háo hức dự lễ khai giảng vào sáng nay Ảnh 2
Lễ đón học sinh lớp 1 tại Trường tiểu học Nam Từ Liêm. Ảnh: Báo Phụ nữ
Gần 23 triệu học sinh cả nước háo hức dự lễ khai giảng vào sáng nay Ảnh 3
Học sinh THCS Giảng Võ (quận Ba Đình) háo hức trong ngày khai giảng. Ảnh: TTXVN

Tại TP.HCM

Tương tự, tại TP.HCM, từ 6h30, nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường dự lễ khai giảng.

Gần 23 triệu học sinh cả nước háo hức dự lễ khai giảng vào sáng nay Ảnh 4
Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP HCM) được thầy cô dẫn vào lễ khai giảng trong sự chào đón của những học sinh lớp trên. Ảnh: VNE
Gần 23 triệu học sinh cả nước háo hức dự lễ khai giảng vào sáng nay Ảnh 5
Học sinh tươi tắn trong lễ khai giảng tại Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM). Ảnh: Tuổi Trẻ Online
Gần 23 triệu học sinh cả nước háo hức dự lễ khai giảng vào sáng nay Ảnh 6
Nhiều cô cậu học trò háo hức trong ngày khai giảng. Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Để chuẩn bị cho năm học mới, nhiều tỉnh, thành đẩy mạnh tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh kể từ đầu tháng 8 đến nay, đồng thời xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhiều trường lớp; tìm mọi cách khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Một số địa phương miễn giảm học phí cho học sinh trong bối cảnh Covid-19 tác động sâu rộng đến đời sống xã hội suốt ba năm qua.

Xem thêm: Kỳ thi THPT Quốc gia 2022 và những câu chuyện dở khóc dở cười |

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất