Học đường

Gần 11 triệu thí sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học: Người được ngồi trong khách sạn ôn thi, kẻ phải chèo thuyền vượt lũ tới phòng thi

Phương An
Chia sẻ

Kỳ thi đại học Trung Quốc năm nay diễn ra trong bối cảnh tương đối đặc biệt khi vừa phải chiến đấu với dịch COVID-19, vừa cố gắng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Sáng nay (7/7), kỳ thi tuyển sinh đại học của Trung Quốc chính thức bắt đầu, 10.71 triệu thí sinh sẽ vào phòng thi, tăng 400.000 người so với năm ngoái. Kỳ thi đại học năm nay diễn ra trong bối cảnh tương đối đặc biệt khi được tổ chức vào tháng 7, chậm hơn 1 tháng so với những năm trước cùng với công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Một nhân nhân viên đang sắp xếp lại bàn ghế tại một địa điểm thi ở quận Giang Bắc, tỉnh Trùng Khánh vào ngày 6/7. 

Theo thông tin từ Bộ giáo dục Trung Quốc, kỳ thi đại học năm nay của Trung Quốc diễn ra vào ngày hôm nay (7/7) và ngày mai (8/7), trong khi ở một số khu vực khác sẽ kéo dài đến ngày 9/7. Sẽ có hơn 7.000 cơ sở thi trên cả nước với khoảng 945.000 giám thị coi thi. 

Các thí sinh đến làm quen với địa điểm thi ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây vào ngày 6/7. 

Do kỳ thi đại học năm nay diễn ra trong đợt dịch COVID-19 bùng phát nên các địa điểm thi đều phải được khử trùng, các thí sinh cũng như giám thị coi thi, nhân viên phục vụ kỳ thi đều phải đo thân nhiệt và đeo khẩu trang khi vào khu vực thi. Nếu ai có thân nhiệt cao hơn 37.3 độ C thì sẽ không được vào khu vực thi. Tuy nhiên, học sinh ở các khu vực rủi ro thấp có thể không cần đeo khẩu trang khi làm bài thi.

Bên cạnh đó, các phòng cách ly cũng được bố trí sẵn phòng trường hợp thí sinh dự thi phát hiện các triệu chứng nghi nhiễm bệnh. 

59.000 thí sinh đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc tới tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.

Một số nơi còn đưa ra các quy định riêng về số lượng thí sinh ở mỗi phòng thi, chẳng hạn như thành phố Bắc Kinh - nơi các nhà chức trách vừa phải vật lộn với đợt bùng phát dịch COVID-19 mới vào tháng trước - đã bố trí thêm 40% cơ sở thi để đảm bảo thí sinh giữ khoảng cách ít nhất 2 mét trong quá trình thi mặc dù số thí sinh tham gia kỳ thi đại học tại đây đã giảm 10.000 người so với năm ngoái, chỉ còn khoảng 50.000 học sinh. 

Một thí sinh đến làm quen với địa điểm thi của cô tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.

Được biết, tại Bắc Kinh, số lượng thí sinh trong mỗi phòng thi đã giảm từ 30 người xuống còn 20 người. Ngoài ra, các địa điểm thi còn thiết lập các địa điểm quan sát tạm thời, nếu thí sinh có biểu hiện ho, sốt sẽ được đưa vào khu vực cách ly ngay. 

Các địa điểm thi phun thuốc khử trùng để phòng chống dịch COVID-19. 

Ngoài đợt dịch COVID-19, nhiều địa phương còn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt khiến nhiều thí sinh gặp khó khăn về giao thông. Chẳng hạn như sáng nay, đường phố ở huyện Hoàng Sơn Cô, tỉnh An Huy, bị ngập úng nghiêm trọng do mưa lớn khiến các phương tiện giao thông không thể lưu thông. Một số thí sinh đã phải di chuyển tới phòng thi bằng thuyền. 

Video: Thí sinh Trung Quốc ngồi thuyền tới tham gia kỳ thi đại học

Sau đó, chính quyền địa phương cũng nhanh chóng thực hiện các biện pháp khẩn cấp như chuyển thuyền tới để hỗ trợ các thí sinh tới địa điểm thi. Lũ lụt khiến thời gian thi tuyển sinh đại học có thể được điều chỉnh. 

Trong khi đó, vào ngày 6/7, 262 học sinh lại được ngồi ôn thi trong sảnh nhà hàng của khách sạn. Các học sinh được 12 giáo viên ngoại ngữ và toán học cùng 5 giáo viên chủ nhiệm đồng hành lần cuối trước khi các thí sinh chính thức bước vào kỳ thi đại học vào sáng nay. 

Video: Các thí sinh ngồi ôn thi trong sảnh khách sạn trước khi tham gia kỳ thi đại học

Kỳ thi đại học ở Trung Quốc còn được gọi là gao kao, được đánh giá là một trong những kỳ thi khốc liệt nhất trên thế giới, là sự kiện trọng đại trong cuộc đời học sinh, có thể quyết định tương lai của các em sau này. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất