Theo đó, sáng 28/1, khi giáo viên chủ nhiệm thông báo cháu vắng mặt không lý do, gia đình mới tá hỏa đi tìm.
Qua thông tin từ bạn bè cùng lớp, anh S. nghi ngờ con gái đã nghe theo lời rủ rê của người lạ quen qua mạng xã hội, hứa hẹn bao ăn ở, đưa đi làm thuê với mức lương hấp dẫn.
Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đặc biệt nạn nhân là trẻ vị thành niên (dưới 16 tuổi) có nguy cơ cao bị buôn bán hoặc xâm hại, Ban chỉ huy Công an xã Bình Lư đã lập tức triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh tung tích.
Chỉ sau thời gian ngắn rà soát, Công an xã Bình Lư xác định cháu S đã lên xe khách di chuyển theo hướng về tỉnh Thanh Hóa. Đơn vị đã nhanh chóng liên hệ, phối hợp với Công an phường Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) để chốt chặn.
Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng Công an hai tỉnh, cháu S đã được tìm thấy và hỗ trợ đưa về địa phương an toàn ngay trong ngày. Tại cơ quan Công an, cháu S cho biết vì tin lời hứa hẹn trên mạng nên đã trốn gia đình đi làm.
Xúc động khi đón con gái trở về từ cạm bẫy, gia đình anh L.A.S đã viết thư cảm ơn gửi tới Công an xã Bình Lư.