Học đường

Điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia của các quán quân Đường lên đỉnh Olympia ra sao?

Nhật Minh
Chia sẻ

Dù cầm chắc trên tay tấm vé du học, thế nhưng những quán quân của Đường lên đỉnh Olympia vẫn thừa sức đỗ vào các ngôi trường đại học thuộc tốp đầu cả nước nếu như xét về tổng điểm thi THPT Quốc gia.

Đường lên đỉnh Olympia từ trước đến nay vốn đã được biết đến là nơi sản sinh ra những nhân tài cho cả nước mà tiêu biểu nhất là sự thành công của các quán quân, những thí sinh đã vượt qua hàng nghìn bạn trẻ khác để dành được suất du học tại một trong những "cường quốc giáo dục" Châu Á – Australia. 

Thế nhưng có một điều rằng, rất nhiều những khán giả truyền hình vẫn thường hay thắc mắc về điểm số đại học, tốt nghiệp của các quán quân Olympia. Không biết liệu rằng, các thí sinh có buông xuôi kỳ thi này để tập trung cho quãng thời gian du học sắp tới hay không hay là cố gắng hết sức để chứng tỏ mình xứng đáng với danh hiệu nhà vô địch. Hôm nay, hãy cùng Saostar đi tìm câu trả lời cho vấn đề "nan giải" này nhé!

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2015 – Văn Viết Đức

Văn Viết Đức (cựu học sinh trường THPT thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) được khán giả truyền hình chú ý nhiều sau khi lên ngôi vô địch tại Đường lên đỉnh Olympia 2015. Được sinh ra trong một gia đình có 3 anh em, bố là cán bộ kiểm lâm, mẹ làm giáo viên, chính vì thế nên ngay từ nhỏ, anh em Đức đã được giáo dục rất nề nếp, anh chàng cũng thừa hưởng sự chăm chỉ, cần cù, chịu khó của bố mẹ. 

Văn Viết Đức - Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2015

Ngoài việc trở thành quán quân của Olympia, Viết Đức còn gây bất ngờ khi có điểm thi tốt nghiệp THPT rất cao. Trong kỳ thi này, anh chàng đến từ Quảng Trị đã đạt được điểm số đáng ngưỡng mộ khi điểm môn Toán là 9; Vật lý: 9,5 điểm; Hóa học: 9,5 điểm; Tiếng Anh: 8,5 điểm và Ngữ Văn là 5,75 điểm.

Xét các môn thi vào đại học khối A (khối ngành Đức đăng ký nguyện vọng vào ĐH Ngoại thương TP.HCM), tổng điểm của Đức là 28, một con số có thể nói là “dư dả” để có thể trúng tuyển. Tuy nhiên với danh hiệu vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2015 cùng suất học bổng trị giá 35.000 USD tại Australia, Viết Đức sau đó đã quyết định đi du học.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2016 – Hồ Đắc Thanh Chương

Hồ Đắc Thanh Chương chính là một trong những gương mặt nổi bật và là niềm tự hào của ngôi trường THPT chuyên Quốc học (Thừa Thiên - Huế). Trước khi trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2016, anh chàng vốn đã nổi tiếng khi sở hữu bảng thành tích cực kỳ ấn tượng: Liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện; giành nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi,…

Hồ Đắc Thanh Chương

Trong năm 2017, Trung tâm Khảo thí ĐHQG Hà Nội đã phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức một kỳ thi thử trước khi các thí sinh chính thức bước vào kỳ thi THPT Quốc gia theo hình thức đánh giá năng lực học sinh. Tham dự kỳ thi thử này, Hồ Đắc Thanh Chương đã giành kết quả cao và là một trong những quán quân của kỳ thi này.

Bước vào kỳ thi chính thức sau đó, mắc dù đây là năm đầu tiên mà Bộ GD-ĐT áp dụng hình thức thi tốt nghiệp theo dạng tổ hợp môn nhưng số điểm mà quán quân Olympia năm 2016 đạt được vẫn rất cao với tổng điểm là 62,2 cho 7 môn.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2017 – Phan Đăng Nhật Minh

Trước khi bước vào chặng hành trình chinh phục Đường lên đỉnh Olympia thì nam sinh Phan Đăng Nhật Minh đã vốn được cư dân mạng biết đến nhiều và đặt cho biệt danh là “cậu bé Google”. Nhật Minh sớm nổi tiếng với những tố chất “thần đồng” như 6 tháng tuổi nhận biết được một số đồ vật hoặc màu, 18 tháng tuổi biết đọc, biết tính toán từ khi học mẫu giáo. 

Tên tuổi của cậu bé cũng được biết đến khắp cả nước sau khi trở thành quán quân của chương trình Chinh Phục 2014 - Cuộc thi trên truyền hình dành cho học sinh THCS với kiến thức bao quát ở nhiều lĩnh vực, đòi hỏi khả năng trả lời nhanh, chính xác.

Phan Đăng Nhật Minh vốn đã nổi tiếng và được nhiều người chú ý đến từ trước khi tham gia Đường lên đỉnh Olympia 

Tại Olympia năm thứ 17, nam sinh đến từ trường THPT Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác để trở thành chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế một cách đầy xứng đáng.

Tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, Nhật Minh đạt tổng điểm 56,78 gồm Toán: 8,6; Ngữ văn: 6,25; Vật lý: 8,5; Hóa học: 9; Sinh học: 6,75 và Tiếng Anh là 9,6. Có thể thấy rằng, Nhật Minh đạt điểm số khá cao ở các môn khoa học tự nhiên nhưng ở phần thi Ngữ Văn, anh chàng vẫn chưa thực sự đạt được điểm số tốt như mọi người kỳ vọng.

Điểm thi THPT Quốc gia của quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17

Tuy nhiên với điểm số khá cao so với mặt bằng chung của kỳ thi năm đó, Nhật Minh đã xuất sắc trở thành thủ khoa của kỳ thi THPT Quốc gia tại tỉnh Quảng Trị và được Sở GD-ĐT tỉnh này tổ chức tuyên dương, khen thưởng. Sau cùng, Nhật Minh cũng đã quyết định lựa chọn con đường du học với suất học bổng của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, hiện quán quân năm thứ 17 đang theo học tại trường ĐH Swinburne, Australia.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2018 – Nguyễn Hoàng Cường

Nguyễn Hoàng Cường là cựu học sinh của trường THPT Hòn Gai (Quảng Ninh), đồng thời là quán quân của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18. Tại cuộc thi năm đó, Hoàng Cường cũng được mệnh danh là “vua lội ngược dòng” khi liên tiếp giành điểm từ tay các đối thủ trong các vòng thi tuần, tháng, quý. 

Qua từng vòng thi, Hoàng Cường cũng đã chứng tỏ mình xứng đáng với ngôi vô địch khi sở hữu tốc độ phản ứng nhanh cùng một trí nhớ cực kỳ tốt. Nam sinh cũng là thí sinh đầu tiên xác lập kỷ lục điểm số tuyệt đối (120 điểm) và vẫn thừa 7 giây trong phần thi Khởi động.

Nguyễn Hoàng Cường được mệnh danh là “vua lội ngược dòng” tại sân chơi Olympia năm thứ 18

Ngoài ra, Hoàng Cường cũng có bảng thành tích ấn tượng: Từng 3 lần giành giải học sinh giỏi cấp tỉnh tiếng Pháp và từng dự thi học sinh giỏi quốc gia tiếng Pháp năm lớp 10. Có huy chương đồng trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm lớp 10; huy chương bạc Olympic Trại hè Hùng Vương 2017, giải nhất cuộc thi Rung Chuông Vàng cũng tại trại hè này. Nam sinh thậm chí còn là một trong 26 tài năng trẻ của tỉnh Quảng Ninh được khen thưởng năm 2018.

Tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019, nam sinh đến từ Quảng Ninh này vẫn giành được kết quả vô cùng ấn tượng. Trong đó có 5/7 môn thi trên 9 điểm là Lịch sử: 9; Địa lý: 9.25; Giáo dục công dân: 9.5 (Trung bình điểm thi tổ hợp môn Khoa học xã hội là 9.25) và Tiếng Pháp là 9.8. Hai môn thi còn lại, dù không được 9 điểm nhưng cũng ở mức cao là Toán 8.6 và Ngữ văn 7.25.

Nhà vô địch Olympia 2018 trở về trong vòng tay yêu thương, sự chào đón nồng nhiệt của thầy cô, bạn bè

Mặc dù đã có quyết định đi du học từ trước nhưng Hoàng Cường vẫn đi thi với 100% khả năng của mình. Trước đó, cậu bạn đã đăng ký nguyện vọng vào ngành Kinh tế đối ngoại - ĐH Ngoại thương và ngành Chính trị học của ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – ĐHQG Hà Nội.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2019 – Trần Thế Trung

Trần Thế Trung được biết đến với danh hiệu quán quân của Đường lên đỉnh Olympia 2019. Tại cuộc thi diễn ra cách đây một năm, nam sinh đến từ ngôi trường danh tiếng THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đã xuất sắc vượt qua vô số những đối thủ khác để mang được chiếc vòng nguyệt quế về với quê hương trong niềm sung sướng, vỡ òa của bạn bè, thầy cô, gia đình,… 

Cũng cần phải nói thêm rằng, đây chính là lần đầu tiên, xứ Nghệ có một thí sinh đạt thành tích cao nhất ở sân chơi Olympia.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2019 – Trần Thế Trung

Không chỉ sở hữu danh hiệu quán quân của sân chơi danh tiếng như Đường lên đỉnh Olympia, Thế Trung còn đạt được nhiều thành tích cao khác trong học tập như thủ khoa đầu vào khối chuyên Lý (trường THPT chuyên Phan Bội Châu), huy chương bạc cuộc thi Olympic Tiếng Anh toàn quốc 2017, giải nhì Olympic Toán tuổi thơ cấp tỉnh 2013, giải ba Tin học trẻ tỉnh Nghệ An 2013, giải nhất Olympia cấp trường năm học 2017 - 2018, giải nhất cuộc thi Học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn Vật lý năm học 2018 - 2019,...

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Thế Trung dự thi tổng cộng 2 môn Toán, Ngữ văn kèm theo các môn thuộc tổ hợp Khoa học xã hội là Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Kết quả, Trần Thế Trung đạt điểm thành phần các môn là Toán: 8,2; Ngữ văn: 8,25; Lịch sử: 9; Địa lý: 9,5 và Giáo dục công dân là 9,5. Riêng bài thi Ngoại ngữ (Tiếng Anh), nam sinh được miễn do đã có chứng chỉ IELTS 8.0.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 vừa mới diễn ra, Thế Trung cũng đã dành được một số điểm vô cùng cao

Hiện Thế Trung cho biết bản thân mình sẽ dành thời gian để học thêm một số kỹ năng, đồng thời nam sinh đến từ Nghệ An thông tin thêm, vẫn giữ nguyên dự định đi du học tại ĐH Kỹ thuật Swinburne (Australia), có thể là ngành Công nghệ thông tin hoặc Truyền thông.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất