Học đường

Điểm danh những nàng công chúa đời thực vừa xinh đẹp vừa có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ

Tùng Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc danh giá, không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, các cô gái này còn có tài và nhân cách tốt.

Công chúa Monaco

Là một trong những người sở hữu ngai vàng được ngưỡng mộ nhất của thế giới, Charlotte là con gái của công chúa Caroline de Monaco và nhà doanh nghiệp Ý Stefano Casiraghi, Charlotte đương nhiên thừa hưởng dòng máu hoàng tộc của mẹ.

Cô gái này từng là một học sinh xuất sắc, nói thông thạo tiếng Pháp, Ý và Anh; Charlotte đậu tú tài hạng ưu. Công chúa Charlotte ngoài ra còn tốt nghiệp Đại học Sorbonne và từng làm việc cho Above - một tạp chí nổi tiếng tại London, Anh. Năm 2009 Charlotte Casiraghi đồng sáng lập tạp chí thời trang và sinh thái Ever Manifesto. Ấn phẩm đầu tiên chủ yếu bàn về sự ảnh hưởng của thời trang đến hệ sinh thái và tìm cách bảo vệ hành tinh trong tương lai.

Cô có niềm yêu thích với bộ môn cưỡi ngựa. Khác với hình ảnh dịu dàng và hiền hậu của các nàng công chúa khác, công chúa ở “quốc gia siêu giàu có” Monaco lại sở hữu vẻ ngoài gai góc, cá tính hơn nhiều. Từ những năm thiếu niên, Charlotte (31 tuổi) đã ăn uống rất khoa học để giữ vóc dáng chuẩn. Cộng thêm gương mặt đẹp được thừa hưởng từ bà ngoại, Charlotte Casiraghi trở thành gương mặt hoàng gia thường xuyên xuất hiện trên tạp chí, ảnh thời trang.

Ngày 21/5/2015, Charlotte Casiraghi chính thức trở thành thành viên mới của Hội đồng Quản trị FXB France. Đây là một tổ chức phi chính phủ chống đói nghèo trên thế giới. Charlotte Casiraghi hoạt động tại đây trong thời gian 3 năm. Cũng trong năm đó, cô trở thành Chủ tịch của Les Rencontres Philosophiques de Monaco, chuyên nghiên cứu, tổ chức những vấn đề về triết học.

Sinh ra với dòng máu quý tộc, đẹp sắc sảo như minh tinh, có học thức, cá tính lại giỏi thể thao, Charlotte Casiraghi khiến nhiều cô gái phải ghen tỵ. Bởi những điều kiện hơn người, không thiếu “nam thần” điển trai vây quanh công chúa Monaco. Năm 2017, thậm chí có tin đồn tình cảm giữa cô và tài tử Brad Pitt.

Công chúa Thụy Điển

Năm 19 tuổi, nàng công chúa Madeleine bắt đầu xa quê hương, tới Anh để tiện cho việc học. Tới khi 21 tuổi, cô lấy 60 tín chỉ học thuật Thụy Điển chỉ trong vòng 2 học kỳ. Hiện tại, cô có thể nói lưu loát tiếng Anh, Đức, Thụy Điển và Pháp.

Đã 36 tuổi nhưng nhan sắc của Công chúa Madeleine vẫn xinh đẹp và quyền quý như bước ra từ phim ảnh hay truyện cổ tích. Giống như các nàng công chúa và hoàng hậu khác, Madeleine cũng được hoàng gia rèn giũa để trở thành người nhân hậu, ấm áp. Cô đang là người bảo trợ của một tổ chức từ thiện, giúp đỡ trẻ em. Với vẻ đẹp thanh lịch, chuẩn mực, năm 2011, Công chúa Madeleine đứng thứ 7 trong danh sách “Thành viên Hoàng gia đẹp nhất từ trước đến nay” của tạp chí Beautiful People. Cô đã kết hôn và có 3 “thiên thần nhỏ”.

Công chúa Nhật Bản

Công chúa Kako sinh năm 1994, là con gái thứ hai của Hoàng tử Fumihito - người xếp thứ hai trong danh sách kế vị của hoàng gia Nhật Bản. Gần đây, cô hoàn thành khóa học ngành Quản lý sân khấu và Thiết kế trình diễn tại Đại học Leeds (Yorkshire, Anh). Rời nước Anh, công chúa sẽ hoàn thành chương trình học lấy bằng cử nhân Đại học Cơ đốc giáo quốc tế tại Tokyo. Công chúa Nhật Bản Kako từng “gây bão” khi xuất hiện trước công chúng với vẻ đẹp thiên thần, trong trẻo.

Nhờ gương mặt xinh xắn từ khi còn nhỏ, cô gái 23 tuổi được mệnh danh là “nàng công chúa xinh đẹp nhất Nhật Bản”. Không chỉ xinh đẹp, tươi tắn, Kako có năng khiếu về nghệ thuật, đặc biệt là môn trượt băng. Cô từng tham gia vài giải đấu lớn của Nhật và đứng đầu khu vực. Là thành viên hoàng tộc, công chúa trẻ tuổi sở hữu trình độ học vấn cao cùng khả năng nói tiếng Anh lưu loát.

Theo Et, công chúa Kako được nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ vì các hoạt động cộng đồng cũng như phong thái trang nhã, vẻ trong sáng, ngọt ngào. Nhiều người gọi cô là “Công chúa đẹp nhất Nhật Bản”.

Công chúa Ả Rập Saudi

Được mệnh danh là công chúa Jasmine ngoài đời thực, nàng công chúa Hồi giáo - Ameerah Al Taweel - sở hữu nhan sắc “đậm đà”, đúng chất Trung Đông. Xinh đẹp chưa đủ để miêu tả hết ưu điểm của công chúa 34 tuổi, khi cô còn nổi tiếng vì tấm lòng bao dung và nhân cách cao đẹp.

Công chúa từng đi tới 70 quốc gia để giúp đỡ mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Bên cạnh đó, cô cũng nhiều lần lên tiếng giành quyền bình đẳng cho phái yếu. Bằng sự nỗ lực của mình, cô đã thành lập Quỹ Alwaleed Bin Talal và trở thành tiếng nói cho quyền của những người phụ nữ tại Trung Đông. Cô đã lên tiếng để phụ nữ được lái xe, được thừa kế công bằng và được quyền nuôi con sau khi ly hôn.

Không dừng lại ở đó, công chúa đã giúp nhiều nước nghèo đối diện với nạn đói và những hậu quả của rủi ro thiên tai. Taweel tích cực hoạt động trong các tổ chức tình nguyện, lập nên các khu trại tị nạn ở Tây Phi, hỗ trợ các nạn nhân vùng lũ lụt tại Pakistan. Taweel cũng thành lập trung tâm Hồi giáo học tại đại học Cambridge và nhận nhiệm vụ giúp đất nước Somalia.… Không chọn sống an nhàn và giàu sang, Ameerah là vị công chúa độc lập, hình mẫu lý tưởng của nhiều phụ nữ tại Saudi Arabia.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất