Học đường

Điểm chung ngành học của Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi

Yến Nguyễn

Cùng tuổi, cùng trưởng thành từ sân khấu âm nhạc nhí, Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi có một điểm chung thú vị trong lựa chọn ngành học đại học.

Cùng sinh năm 2003 và trưởng thành từ những sân khấu âm nhạc dành cho thiếu nhi, Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi hiện có một điểm chung đáng chú ý khi lựa chọn hướng đi ở bậc đại học.

Hồ Văn Cường theo học ngành Marketing

Ca sĩ Hồ Văn Cường
Ca sĩ Hồ Văn Cường

Hồ Văn Cường được biết đến sau khi giành Quán quân Vietnam Idol Kids 2016. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn duy trì việc học và theo đuổi ngành Marketing tại Trường Đại học Hoa Sen.

Marketing là lĩnh vực gắn với việc nghiên cứu nhu cầu, hành vi khách hàng, xây dựng thương hiệu và triển khai các hoạt động truyền thông, quảng bá. Theo chương trình đào tạo của Đại học Hoa Sen, sinh viên ngành này được trang bị kiến thức về nghiên cứu thị trường, hành vi khách hàng, phát triển sản phẩm, quảng cáo, quan hệ công chúng và quản trị truyền thông.

Với một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, những kiến thức này có thể hỗ trợ cho nhiều khía cạnh trong quá trình xây dựng hình ảnh cá nhân, phát triển thương hiệu và tiếp cận khán giả.

Phương Mỹ Chi chọn ngành học liên quan đến truyền thông

Điểm chung ngành học của Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi Ảnh 2

Phương Mỹ Chi cũng sinh năm 2003 và được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia Giọng hát Việt nhí 2013. Không lựa chọn một ngành đào tạo chuyên sâu về thanh nhạc, nữ ca sĩ theo học lĩnh vực Truyền thông tại Đại học Swinburne.

Lựa chọn này có sự tương đồng nhất định với ngành học của Hồ Văn Cường khi đều hướng đến việc hiểu cách xây dựng nội dung, hình ảnh và kết nối với công chúng.

Điểm giao thoa của 2 ngành học này là gì?

Marketing và Truyền thông là hai lĩnh vực khác nhau nhưng có nhiều điểm giao thoa. Trong môi trường hiện đại, hoạt động marketing không chỉ xoay quanh việc quảng bá sản phẩm mà còn liên quan đến xây dựng thương hiệu, sáng tạo nội dung và truyền tải thông điệp đến đúng đối tượng.

Chương trình Marketing tại Đại học Hoa Sen cũng có những nội dung liên quan trực tiếp đến truyền thông như quảng cáo, quan hệ công chúng và quản trị truyền thông.

Điều này tạo nên một điểm thú vị trong lựa chọn của Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi: Cả hai đều xuất phát từ âm nhạc nhưng việc học đại học lại mở rộng sang những lĩnh vực bổ trợ cho khả năng sáng tạo, xây dựng hình ảnh và kết nối với công chúng.

Từ câu chuyện của hai ca sĩ trẻ, có thể thấy người hoạt động nghệ thuật không nhất thiết phải lựa chọn một ngành học thuần túy về âm nhạc. Những ngành như Marketing hay Truyền thông cũng có thể trở thành nền tảng hữu ích, giúp người trẻ bổ sung thêm kiến thức và kỹ năng cho hành trình nghề nghiệp sau này.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI