Học đường

Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập tại TP.HCM tăng so với năm trước

Theo TTXVN
Chia sẻ

Ngày 7/7, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập của Thành phố. Thời gian công bố điểm chuẩn sớm hơn 3 ngày so với dự kiến ban đầu. Năm nay, điểm chuẩn ở hầu hết các trường tăng từ 0,25-2 điểm, chỉ một số ít trường có điểm chuẩn giảm.

Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập tại TP.HCM tăng so với năm trước Ảnh 1
 TP.HCM tăng so với năm trước. Ảnh minh hoạ: Đan Phương

Như những năm trước, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền vẫn dẫn đầu về điểm chuẩn với 25,5 điểm, tăng 1,25 điểm so với năm trước. Các trường có điểm chuẩn cao là Trường THPT Gia Định 24,5 điểm, tăng 1,5 điểm; Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 24,25 điểm, tăng 1 điểm so với năm trước; Trường THPT Nguyễn Hữu Huân 23,75 điểm, tăng 0,5 điểm; Trường THPT Bùi Thị Xuân 23,5 điểm, tăng 1,25 điểm...

Nhiều trường ở khu vực ngoại thành vẫn lấy điểm chuẩn ở mức thấp, chỉ 10,5 điểm, tương đương năm trước. Đó là các Trường THPT Đa Phước (huyện Bình Chánh), các Trường THPT Bình Khánh, Cần Thạnh, An Nghĩa, Trường THCS-THPT Thạnh An (huyện Cần Giờ), các Trường THPT An Nhơn Tây, Trung Lập (huyện Củ Chi).

Theo kế hoạch, học sinh trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển đến ngày 1/8. Sau thời gian này, học sinh không nộp hồ sơ nhập học, trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Sở GD&ĐT Thành phố lưu ý, học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi có kết quả tuyển sinh vào lớp 10, cụ thể là học sinh không được chuyển trường sau khi đã trúng tuyển. Sở và các trường THPT không nhận đơn, không giải quyết việc xin đổi nguyện vọng. Các trường chỉ nhận hồ sơ thí sinh có trong danh sách trúng tuyển vào lớp 10 của đơn vị mình.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2023-2024 tại TP.HCM diễn ra trong hai ngày 6 và 7/6 với hơn 95.000 thí sinh dự thi. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của hơn 100 trường THPT công lập của thành phố là khoảng 77.000 học sinh. Điểm xét tuyển vào lớp 10 là tổng điểm 3 môn thi, hệ số 1.

Năm nay, mặt bằng chung điểm thi của kỳ thi này cao hơn năm trước. Trong đó, môn Ngoại ngữ có khoảng 32% bài thi đạt điểm giỏi. Đây cũng là môn thi có số thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên cao nhất trong kỳ thi năm nay. Số thí sinh đạt điểm 10 tăng cao so với năm trước, khoảng 2,2% trên tổng số thí sinh dự thi. Môn Ngữ văn có khoảng 90% bài thi đạt điểm trên trung bình; trong đó có hơn 12% bài thi đạt từ 8 điểm trở lên. Môn Toán có số bài thi đạt điểm trên trung bình chiếm gần 55%; số thí sinh đạt điểm 10 môn Toán ít hơn năm trước.

Chia sẻ

Theo

TTXVN

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất