Học đường

ĐH Quốc gia TP.HCM lùi thời gian thi đánh giá năng lực đợt 2 do ảnh hưởng của dịch Covid- 19

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Trường Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2021 sẽ được thực hiện sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thời gian dự kiến sau kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Trưa 5/7, Đại học Quốc gia TP.HCM đã thông báo điều chỉnh lịch thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2021.

Theo kế hoạch, kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM đợt 2 sẽ tổ chức vào ngày 18/7 tại TP.HCM, An Giang, Nha Trang và Đà Nẵng.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diến biến phức tạp nên ĐH Quốc gia TP.HCM quyết định điều chỉnh lùi thời gian tổ chức kỳ thi đợt 2 so với kế hoạch đã công bố.

Đồng thời, nhà trường cũng cho biết kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2021 sẽ được thực hiện sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thời gian dự kiến sau kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.

Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2020. Ảnh: VnExpress

TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM - cho biết trên Tuổi Trẻ, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐH Quốc gia TP.HCM có hơn 29.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong đó, điểm thi tại TP.HCM chiếm số thí sinh đông nhất với hơn 23.000 thí sinh, Nha Trang khoảng 2.900 thí sinh, Đà Nẵng khoảng 2.000 thí sinh và An Giang khoảng 1.000 thí sinh.

Trước đó, gần 70.000 thí sinh đã tham gia đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức vào sáng 28/3. Đợt thi diễn ra đồng loạt tại 21 cụm thi, 65 điểm thi của 7 tỉnh, thành phố gồm: TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu và Đắk Lắk.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất