Chiều 26/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp với các bộ, ngành Trung ương để bàn giải pháp ứng phó bão số 10 (Bualoi). Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì.
Theo Dân trí, tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định bão đang di chuyển rất nhanh, càng vào gần bờ càng mạnh.
Ông Hiệp yêu cầu Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thường xuyên cập nhật thông tin về bão để người dân nắm được nhanh nhất.
Cơn bão số 9 (bão Ragasa) "mạnh nhất và lớn nhất trên Biển Đông năm 2025" nhưng khi vào bờ đã giảm cấp rất nhanh, gần như không ảnh hưởng tới Việt Nam. Nhấn mạnh việc dự báo chính xác về diễn biến bão Ragasa nhưng Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp bày tỏ lo ngại tâm lý chủ quan của người dân khi ứng phó với cơn bão Bualoi.
"Đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh. Khi hai cơn bão liền nhau sẽ gây thiệt hại lớn. Vùng từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tổn thương suốt từ cơn bão số 3 tới giờ, vẫn chưa khắc phục xong, bây giờ lại thêm cơn bão số 10 vào nữa thì rất nguy hiểm. Khi đổ bộ vào bờ gây mưa rất lớn, mưa trong điều kiện hiện nay sẽ dẫn tới khả năng gây sạt lở đất, ngập lụt, đa thiên tai rất rõ", ông Hiệp chỉ rõ.
Từ cơ sở đó, Thứ trưởng Hiệp khẳng định thời gian cấm biển phải sớm hơn; tàu thuyền cần nhanh chóng tìm nơi neo đậu, tránh trú bão an toàn.
Do bão Bualoi ảnh hưởng tới đất liền nước ta từ tối chủ nhật (28/9), mạnh nhất vào sáng thứ hai (29/9) nên lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương bị ảnh hưởng nghiên cứu cho học sinh nghỉ học vào sáng thứ 2 để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
"Các địa phương, cơ quan liên quan phải lên phương án đảm bảo an toàn hồ đập và chỉ đạo các nhà máy thủy điện rà soát xả trước vì theo tính toán thời gian mưa kéo rất dài, sẽ gây chia cắt khá lớn", ông Hiệp nêu rõ.
Theo Báo Quân đội nhân dân, cũng tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho hay: Bão Bualoi đang ở cường độ cấp 10, giật cấp 11, dự báo đêm nay (26/9) bão sẽ đi vào biển Đông, đến sáng 29/9 đổ bộ vào đất liền nước ta.
Sau đó, bão sẽ tăng cấp do nhiệt độ mặt nước biển 29-30 độ C là điều kiện để bão mạnh thêm, dự kiến cấp 13, giật cấp 15. Hướng di chuyển của bão theo hướng Tây Bắc, khi đến đặc khu Hoàng Sa (Việt Nam), bão có xu hướng lệch lên phía Bắc và có khả năng đi vào khu vực Bắc Trung Bộ hoặc phía trên vịnh Bắc Bộ. Trên biển khu vực Bắc và Giữa biển Đông, sóng biển có thể cao 8-10 mét, gây nguy hiểm đối với tàu thuyền.
Mưa lớn sẽ tập trung ở Quảng Trị, Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Nếu bão di chuyển lên phía Bắc và đổ bộ vào các tỉnh Bắc Bộ, thì lượng mưa sẽ lớn hơn đối với khu vực này. Tổng lượng mưa khoảng 300-400 mm, cục bộ có nơi lượng mưa cao hơn và có thể đạt 450-500 mm. Đây là cơn bão di chuyển nhanh, với tốc độ khoảng 30 km/giờ, tác động diện rộng, vừa gây gió lớn, vừa gây mưa diện rộng.
(Tổng hợp)