Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, đánh dấu năm đầu tiên áp dụng những đổi mới toàn diện trong cách thức thi và ra đề. Trong khi đề Văn được đánh giá là "dễ thở", đề Toán và Tiếng Anh lại khiến không ít thí sinh, đặc biệt là khối D1, phải lo lắng về độ khó.
Đề Toán thách thức cao trong tư duy lời giải
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đã mang đến những thay đổi đáng kể, và môn Toán là minh chứng rõ rệt. Đề thi năm nay không còn hoàn toàn 50 câu trắc nghiệm mà được chia thành ba phần: trắc nghiệm, đúng sai và tự luận. Sự thay đổi này nhằm tăng cường tính ứng dụng, thực tế và phân loại năng lực học sinh một cách rõ ràng hơn.
Đề Toán năm nay đòi hỏi thí sinh phải linh hoạt vận dụng kiến thức, không chỉ dừng lại ở lý thuyết sách vở mà còn phải áp dụng vào các tình huống thực tiễn. Điều này khuyến khích học sinh phát triển tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề, thay vì chỉ học thuộc lòng công thức.

Mặc dù không ít giáo viên cũng bày tỏ cái nhìn tích cực về đề Toán năm nay. Họ đánh giá đề thi đã phân hóa rõ ràng giữa học sinh giỏi, khá và trung bình, tuy nhiên, không phải tất cả học sinh đều có cùng cảm nhận. Nhiều em cho rằng đề thi năm nay khó hơn so với mặt bằng chung. Nguyễn Nhật Lâm, học sinh trường THPT Tam Phú, TP HCM, không giấu nổi sự bất ngờ trước độ khó của đề. Lâm vẫn còn nhớ cảm giác "rùng mình" khi đọc phần trắc nghiệm trả lời ngắn: "Giám thị phát đề xong, em đọc ngay phần này và nghĩ thôi xong rồi vì đề khó quá," Lâm chia sẻ với VNExpress.
Tương tự, trên mạng xã hội, nhiều thí sinh nhận định đề nằm ở mức trung bình khó, với phổ điểm dự kiến rơi vào khoảng 6-7 điểm hoặc 7+. Điều này cho thấy, dù có những tín hiệu tích cực về tính phân loại, nhưng không ít học sinh vẫn cảm thấy choáng ngợp trước thách thức của đề Toán.

Đề Tiếng Anh khó hơn thi IELTS
Trong khi đó, môn Tiếng Anh cũng đã gây ra không ít bất ngờ. Mặc dù Tiếng Anh thường được xem là môn "dễ thở" và được nhiều thí sinh chú trọng, đề thi năm nay lại khiến cả học sinh lẫn giáo viên phải "thảng thốt" vì độ dài và độ khó của nó. Nhiều người thậm chí còn nhận định rằng đề Tiếng Anh khó hơn rất nhiều so với các bài thi quốc tế như IELTS hay SAT.
Bạn Tố My, trường THPT Gia Định, chia sẻ với VNExpress rằng: “Nhiều câu em chọn bừa, không còn thời gian xem lại, trong khi những đề em luyện trước đây dù khó thì vẫn còn dư 10-15 phút." My cũng nhận định đề thi lần này khá nặng về phần từ vựng, ngữ pháp và thậm chí khó hơn rất nhiều so với IELTS. Một thí sinh khác, Thanh Phương ở Phú Thọ, cũng chia sẻ với VNExpress rằng: “Đề chỉ có khoảng 15-20 câu cơ bản mà những thí sinh trung bình cũng có thể làm được." Phương cũng cho rằng bài đọc hiểu trong đề Tiếng Anh lần này khó không khác gì bài thi IELTS và bạn chỉ ước tính đạt 7 điểm với đề này.


Các giáo viên cũng chung nhận định về độ khó của đề Tiếng Anh năm nay. Họ đánh giá đề vượt mức những năm trước và có tính phân loại cao. Theo các thầy cô, từ vựng và ngữ pháp thực sự nâng cao so với những gì các em được học trong sách giáo khoa. Một số giáo viên đã chia sẻ với VNExpress rằng: “Đề thi hợp với thí sinh thi chuyên Anh hơn thi đại trà” hay một giáo viên khác nhận xét: “Đề có tính chuyên môn cao nhưng để làm trong 50 phút là một thách thức”.
Nhìn chung, cả đề Toán và Tiếng Anh năm nay đều là những ví dụ điển hình cho các bộ đề có tính phân loại cao, đòi hỏi thí sinh phải có sự tìm tòi, trau dồi kiến thức từ trước và có tư duy suy luận nhạy bén. Điều này cho thấy, Toán và Tiếng Anh sẽ không còn là những môn "dễ ăn điểm" với các bạn học sinh trong các kỳ thi sắp tới.
Thách thức cho các bạn thi khối D1
Đề Toán và Tiếng Anh năm nay đã thực sự tạo ra một trở ngại lớn, đặc biệt đối với các thí sinh thi khối D1. Tổ hợp D1, bao gồm Toán, Văn, và Anh, từ lâu đã được xem là một lựa chọn "an toàn" và phổ biến. Học sinh thường chọn khối này để tránh các môn tự nhiên đòi hỏi nhiều tính toán phức tạp như Lý, Hóa, Sinh trong khối A hay B. Hơn nữa, khối D1 còn là một trong những tổ hợp được nhiều ngành nghề "hot" lựa chọn để xét tuyển, từ kinh tế, kinh doanh cho đến truyền thông và báo chí. Chính vì sự linh hoạt và tính phổ biến này, D1 luôn thu hút một lượng lớn thí sinh mỗi năm.
Tuy nhiên, với độ khó của đề Toán và Tiếng Anh trong kỳ thi 2025, cánh cửa vào các ngành học mơ ước của thí sinh khối D1 có vẻ hẹp lại. Nhiều bạn đã nhận định rằng phổ điểm của mình sẽ chỉ rơi vào khoảng 6-7 điểm. Đây là một con số đáng báo động khi biết rằng một số ngành học "hot" thường lấy điểm chuẩn khối D1 lên đến 25-28 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc để có thể cạnh tranh, các thí sinh sẽ phải đạt ít nhất từ 7 điểm, thậm chí là 8 điểm trở lên cho từng môn.

Cảm giác lo lắng này được thể hiện rõ qua chia sẻ của bạn Quốc Thịnh với VNExpress: “Em chọn bừa khoảng 11 câu, coi như vụt mất điểm 8. Vốn định dùng tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) để xét vào trường Sĩ quan chính trị nên sau giờ thi Tiếng Anh không suôn sẻ”. Thịnh cũng chia sẻ thêm về áp lực kép mà mình phải đối mặt: "Hôm qua em đã không làm tốt môn Toán nên hy vọng gỡ lại Tiếng Anh. Nhưng nhìn đề xong em rất sốc".
Trường hợp của Quốc Thịnh là một minh chứng cụ thể cho tâm trạng chung của nhiều thí sinh khối D1. Họ đặt nhiều kỳ vọng vào môn Tiếng Anh để "gỡ điểm" cho môn Toán, nhưng cuối cùng lại đối mặt với một đề thi quá sức. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả thi mà còn tác động tiêu cực đến tâm lý của các em. Khối D1 năm nay thực sự đã trở thành một thách thức lớn, buộc các lứa thi sinh sau phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược ôn tập khác biệt hơn trong tương lai.