Học đường

Đề thi Văn vào lớp 10 Hà Nội: 'Tri thức làm nên giá trị con người'

Nhật Minh
Chia sẻ

Sáng nay 12/6, các sĩ tử Hà Nội đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Sáng nay 12/6, hơn 93.000 sĩ tử Hà Nội đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các trường công lập. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Sở GD-ĐT đã quyết định rút ngắn thời gian các môn thi, buổi thi, đồng thời đưa ra những quy định nghiêm ngặt cho cán bộ coi thi cũng như các thí sinh tham dự.

Theo đó trong hôm nay, các sĩ tử sẽ dự thi môn Ngữ văn với thời gian 90 phút, môn Ngoại ngữ với thời gian 45 phút. Đề thi Văn năm nay được đánh giá là hay, sát với tình hình thực tế.

Đề Ngữ văn năm nay gồm 2 phần, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Ở phần Văn học, tác phẩm Đồng chí của nhà thơ Chính Hữu được đưa vào đề thi. Trong khi đó ở phần nghị luận xã hội, các thí sinh được đọc một đoạn trích trong sách Ngữ văn lớp 9 - tập hai.

Đề thi Văn vào lớp 10 Hà Nội: 'Tri thức làm nên giá trị con người' Ảnh 1
Đề thi Văn vào lớp 10 tại Hà Nội

Bên cạnh câu hỏi nhận định, các sĩ tử còn phải viết một đoạn ngắn để nói lên quan điểm của mình cho câu hỏi "Phải chăng tri thức làm nên giá trị con người?".

Một số hình ảnh sĩ tử được ghi nhận tại điểm thi THPT chuyên Hà Nội Amsterdam:

Đề thi Văn vào lớp 10 Hà Nội: 'Tri thức làm nên giá trị con người' Ảnh 2
Đề thi Văn vào lớp 10 Hà Nội: 'Tri thức làm nên giá trị con người' Ảnh 3
Đề thi Văn vào lớp 10 Hà Nội: 'Tri thức làm nên giá trị con người' Ảnh 4
Đề thi Văn vào lớp 10 Hà Nội: 'Tri thức làm nên giá trị con người' Ảnh 5
Đề thi Văn vào lớp 10 Hà Nội: 'Tri thức làm nên giá trị con người' Ảnh 6
Đề thi Văn vào lớp 10 Hà Nội: 'Tri thức làm nên giá trị con người' Ảnh 7
Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Photo

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất