Học đường

Lê Âu Ngân Anh và chồng sắp cưới: Nàng tốt nghiệp Thạc sĩ loại ưu, chàng là cựu SV trường ĐH Quốc tế

Phương Linh
Chia sẻ

Không chỉ tương xứng về ngoại hình và sự nghiệp, con đường học vấn của cặp đôi cũng rộng mở không kém khi cả hai đều có những thành tích xuất sắc trong học tập.

Mới đây, Hoa hậu Ngân Anh và chồng sắp cưới - MC Phan Tô Ny vừa khiến dân tình không khỏi xuýt xoa khi "nhá hàng" loạt ảnh cưới cực kỳ lãng mạn và ngọt ngào của cả hai.

Sau hơn 2 năm bên nhau, cặp đôi đã quyết định "về chung một nhà". Được biết, đám cưới của cặp đôi này sẽ diễn ra vào ngày 18/11. Kể từ sau khi công bố về kế hoạch đám cưới, mọi thông tin xoay quanh cặp đôi "trai tài gái sắc" này đã nhận được nhiều sự quan tâm của các fan hâm mộ. 

Lê Âu Ngân Anh và chồng sắp cưới: Nàng tốt nghiệp Thạc sĩ loại ưu, chàng là cựu SV trường ĐH Quốc tế Ảnh 1
Lê Âu Ngân Anh và chồng sắp cưới: Nàng tốt nghiệp Thạc sĩ loại ưu, chàng là cựu SV trường ĐH Quốc tế Ảnh 2
Loạt ảnh cưới xinh đẹp ngút ngàn của cặp đôi "trai tài gái sắc"

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh

Năm 2017, Ngân Anh là cái tên được nhắc đến cùng với những ồn ào, thị phi khi đăng quang Hoa hậu Đại Dương Việt Nam. Trước những "sóng gió", Lê Âu Ngân Anh dần rút lui khỏi showbiz và yên bình với cuộc sống giảng viên.

Nàng hậu ngày càng nỗ lực trong việc hoàn thiện bản thân bằng cách trau dồi kiến thức, cố gắng hoàn thành việc học ở trời Tây với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu. Điều này khiến nhiều người ngày càng có thiện cảm hơn với nàng hậu.

Lê Âu Ngân Anh và chồng sắp cưới: Nàng tốt nghiệp Thạc sĩ loại ưu, chàng là cựu SV trường ĐH Quốc tế Ảnh 3

Cụ thể, sau khi đăng quang ở tuổi 22, tân Hoa hậu Đại dương đã quyết định du học Thạc sĩ tại Anh. Sau 1,5 năm học tập ở xứ người, Lê Âu Ngân Anh đã hoàn thành chương trình thạc sĩ. Cô tốt nghiệp với xếp loại Merit là bằng ưu tú theo hệ thống chấm điểm của trường ĐH Salford University. Được biết, ĐH Salford là một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất tại Anh.

Sau khoảng thời gian tốt nghiệp Thạc sĩ, Lê Âu Ngân Anh quyết định về nước khi nhận lời mời làm giảng viên tại trường ĐH Hoa Sen ngành Quản trị Sự kiện.

Lê Âu Ngân Anh và chồng sắp cưới: Nàng tốt nghiệp Thạc sĩ loại ưu, chàng là cựu SV trường ĐH Quốc tế Ảnh 4

Được biết Lê Âu Ngân Anh sinh ra trong gia đình gia giáo khi bố mẹ đều là kỹ sư xây dựng tốt nghiệp Đại học Bách khoa (TPHCM). Chị gái cô cũng theo đuổi công việc kinh doanh và là tấm gương để cô noi theo.

Ngân Anh cũng thừa nhận, bản thân không hợp với showbiz nên cô không có định hướng phát triển hình ảnh theo hướng ngôi sao giải trí hay kiếm tiền từ các hoạt động showbiz. Cô mong muốn trở thành một doanh nhân thành đạt và thỉnh thoảng chỉ tham dự một vài sự kiện của showbiz vì đối tác hoặc bạn bè mời.

Ngoài công việc là một giảng vên, Ngân Anh từng tham gia Quản lý phát triển dự án cho 1 công ty trong lĩnh vực Đầu tư và Tư vấn Tài chính ở TP.HCM.

 

Chồng sắp cưới của nàng hậu Ngân Anh - Phan Tô Ny

Phan Tô Ny (SN 1990, quê ở Bình Định), anh là cựu sinh viên chuyên ngành Thương mại quốc tế - Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn khóa 2008-2012. Đây là ngôi trường đại học quốc tế tại Việt Nam, đào tạo đại học và sau đại học cho sinh viên Việt Nam và nước ngoài. Ngôi trường này, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, vừa có chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt theo tiêu chuẩn chương trình đại học Hoa Kỳ. 

Lê Âu Ngân Anh và chồng sắp cưới: Nàng tốt nghiệp Thạc sĩ loại ưu, chàng là cựu SV trường ĐH Quốc tế Ảnh 5

Hiện tại, Phan Tô Ny đang làm công việc biên tập viên cho Đài Truyền hình TP.HCM; đồng thời đảm nhận vai trò MC cho nhiều sự kiện trong giới giải trí. 

Trong quá khứ, Phan Tô Ny từng tham gia diễn xuất trong bộ phim "Trở về 2" (2012). Mặc dù được đánh giá hoàn thành tốt vai diễn nhưng sau đó, Phan Tô Ny không còn đi đóng phim mà chuyển sang công việc biên tập viên, dẫn chương trình thời sự.

Lê Âu Ngân Anh và chồng sắp cưới: Nàng tốt nghiệp Thạc sĩ loại ưu, chàng là cựu SV trường ĐH Quốc tế Ảnh 6

Hiện tại, ngoài nghề nghiệp chính trước ống kính máy quay, Phan Tô Ny còn giữ vai trò giám đốc điều hành một công ty truyền thông. Không những thế, anh còn kiêm luôn công việc sáng tạo format và đạo diễn nhiều chương trình hot trên sóng truyền hình.

Xem thêm: Soi học vấn dàn Hoa hậu Á hậu: Người được khen kẻ bị chê hết lời |

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất