Học đường

Đã tìm ra danh tính người gửi thư nặc danh 'bôi nhọ' hàng loạt trường ĐH ở Đà Nẵng trong thời điểm tuyển sinh năm học mới

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Công an TP Đà Nẵng xác định thủ phạm của vụ việc nói trên là ông Lê Văn Chung, Phó Giám đốc Trung tâm mô phỏng của Đại học Duy Tân (có trụ sở chính tại đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và bà Trần Thị Thắm (cộng tác viên tuyển sinh Đại học Duy Tân).

Ngày 21/9 vừa qua, Công an TP Đà Nẵng có văn bản gửi Đoàn ĐBQH TP này và các cơ quan liên quan, thông báo kết quả điều tra, xử lý hành vi phát tán thư nặc danh nói xấu các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng.

Theo ANTT, lực lượng chức năng đã tìm ra thủ phạm phát tán 900 thư nặc danh, bịa đặt thông tin, vu khống nhiều trường Đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng là ông Lê Văn Chung, Phó Giám đốc Trung tâm mô phỏng của Đại học Duy Tân (có trụ sở chính tại đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và bà Trần Thị Thắm (cộng tác viên tuyển sinh Đại học Duy Tân).

Đã tìm ra danh tính người gửi thư nặc danh 'bôi nhọ' hàng loạt trường ĐH ở Đà Nẵng trong thời điểm tuyển sinh năm học mới Ảnh 1
Phó Giám đốc Trung tâm mô phỏng của Đại học Duy Tân chính là người phát tán thư nặc danh bôi xấu và vu khống các trường ĐH ở Đà Nẵng 

Phía công an cũng cho biết thêm, mục đích của ông Chung và bà Thắm nhằm quảng bá cho trường Đại học Duy Tân và hạ thấp uy tín của các trường đại học khác, để thu hút thí sinh đăng ký vào trường Duy Tân.

Căn cứ điểm L, Khoản 3, Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ của Chính phủ về “Viết, phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân” Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính tổng số tiền 5 triệu đồng đối với ông Chung và bà Thắm.

Trước đó, giữa tháng 8/2020, nhiều học sinh, phụ huynh nhận được thư nặc danh có nội dung không chính xác, thiếu khách quan về nhiều trường Đại học ở Đà Nẵng. Sự việc diễn ra đúng lúc thí sinh đang phân vân chọn trường, ngành cho năm học mới...

Theo  đó, nhiều phụ huynh, học sinh, thư được gửi đến bên trong chứa nhiều tài liệu in trên giấy A4; nội dung phản ánh quá khứ, phân tích thực trạng 8 trường ĐH ở Đà Nẵng (hệ công lập: Bách khoa, Sư phạm, Kinh tế, Ngoại ngữ; khối tư thục: Kiến Trúc, Đông Á, Duy Tân và FPT).

Đã tìm ra danh tính người gửi thư nặc danh 'bôi nhọ' hàng loạt trường ĐH ở Đà Nẵng trong thời điểm tuyển sinh năm học mới Ảnh 2
Đã tìm ra danh tính người gửi thư nặc danh 'bôi nhọ' hàng loạt trường ĐH ở Đà Nẵng trong thời điểm tuyển sinh năm học mới Ảnh 3
Thư nặc danh gửi đến phụ huynh và thí sinh với những nội dung sai lệch. 

Trong đó, tài liệu chủ yếu bới móc, quy chụp, bôi nhọ; phân tích “lợi hại” của các trường để "định hướng" thí sinh nên chọn ngành nào, trường nào, học phí trường nào phù hợp nhất. Tài liệu trên còn thống kê điểm cộng, điểm trừ các trường.

Những tài liệu được gửi đến phụ huynh phần điểm cộng của các trường được nhắc đến rất ít, chủ yếu là “điểm trừ” và thường là các thông tin sai lệch, có ý định “dìm” trường.

Về điểm trừ của các trường ĐH, tài liệu này nêu: Đối với ĐH Bách Khoa, sinh viên hầu hết thụ động, học lý thuyết nhiều nên khó tiếp cận công việc ngay khi ra trường. Học phí vào loại cao nhất miền Trung...

Liên quan đến vụ việc nói trên, trao đổi với TTO, PGS.TS Đoàn Quang Vinh - hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng - cho biết nhiều trường được đề cập trong thư rất bất bình với hành vi trên. 

"Nếu để ý một chút, đọc có suy xét sẽ nhận ra ý đồ của người viết. Nó sẽ ảnh hưởng, tác động đến học sinh, phụ huynh thiếu thông tin" - ông Vinh nói. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất