Học đường

Danh sách 17 thí sinh Hòa Bình được nâng hàng chục điểm bị Học viện Cảnh sát Nhân dân trả về địa phương

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Học viện Cảnh sát Nhân dân đã trả về địa phương 17 thí sinh Hòa Bình được nâng tới hàng chục điểm cho 3 môn thi.

Cục Đào tạo (Bộ Công an) thông tin, trong số 28 thí sinh Hòa Bình gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018 bị trả về địa phương, có tới 17 em trúng tuyển Học viện Cảnh sát Nhân dân. Còn Học viện An ninh Nhân dân có 9 thí sinh, Đại học Phòng cháy Chữa cháy có 2 thí sinh.

Theo danh sách của báo Người Đưa Tin có được, tất cả các thí sinh này đều đăng ký xét tuyển ở 2 khối: A1 (Toán, Lý, Anh) và C03 (Văn, Toán, Sử).

Danh sách 17 thí sinh liên quan vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình bị Học viện Cảnh sát Nhân dân trả về địa phương. Ảnh: Người Đưa Tin

Cụ thể, thí sinh N.H.H. (SBD 23000xxx) có điểm chấm lần đầu là: Toán 9.0, Ngoại Ngữ 9.6, Lý 9.0. Điểm chấm thẩm định là Toán 7.2; Lý 4,75; Ngoại Ngữ 5,4, giảm tới 10,25 điểm. Được biết, N.H.H. là cựu học sinh của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình. Cũng theo nguồn tin của báo Người Đưa Tin, bố của thí sinh H. là người có “vai vế” trong ngành công an Hòa Bình.

Một thí sinh khác cũng có bố làm trong ngành công an tại Hòa Bình là thí sinh V.D.H, sinh năm 1997 (SBD 23007xxx). Điểm chấm lần đầu của thí sinh này là: Toán 8,6; Văn 8; Sử 9,5. Điểm sau khi chấm thẩm định là Toán 4,4; Văn 8; Sử: 4,75.

Trước đó, nhiều trường đại học lớn ở Hà Nội cũng đã buộc thôi học những thí sinh đến từ Hòa Bình gian lận điểm thi, không đủ điểm trúng tuyển.

Trường ĐH Thương mại cho biết có 1 thí sinh ở Hòa Bình trúng tuyển vào trường năm 2018. Tuy nhiên, sau khi có kết quả thẩm định, thí sinh này không đủ điểm trúng tuyển vào trường.

Trường ĐH Ngoại thương có 3 sinh viên ở Hòa Bình liên quan vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia. Trong đó, 2 sinh viên có điểm thật không đủ điểm trúng tuyển nên đã bị buộc thôi học. 1 thí sinh được nâng điểm nhưng vẫn đủ điểm trúng tuyển nên vẫn được theo học.

ĐH Y Hà Nội có 2 thí sinh được nâng điểm đã trúng tuyển vào trường. 1 thí sinh sau khi chấm thẩm định không đủ điểm đỗ đã bị buộc thôi học.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân có 2/5 sinh viên ở Hòa Bình bị buộc thôi học do điểm chấm thẩm định thấp hơn mức điểm chuẩn thấp nhất của trường năm 2018.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất