Học đường

Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào thời gian nào?

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, trang thông tin chính thức của Đại học Quốc gia Hà Nội đã đăng tải thông tin, các trường thành viên sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn vào ngày 17/9.

Trước đó, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức các buổi tư vấn, livestream về xét tuyển cũng như dự báo điểm chuẩn năm 2022.

Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào thời gian nào? Ảnh 1
ĐHQG Hà Nội sẽ công bố điểm trúng tuyển đại học vào ngày 17/9 sắp tới

Năm 2022, tổng chỉ tiêu toàn Đại học Quốc gia Hà Nội là 13.150. Trong đó, nhiều nhất là Trường Đại học Kinh tế với 1.800 chỉ tiêu.

Dưới đây là chỉ tiêu của các trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội:  

Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào thời gian nào? Ảnh 2
Chỉ tiêu của các đơn vị thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Nguồn: VNU

Theo báo Tin tức, trước đó, khi dự báo về mức điểm chuẩn năm 2022, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội (điểm sàn) là 20 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, chưa nhân hệ số). Tuy nhiên, mức điểm sàn và điểm chuẩn xét tuyển sẽ có độ chênh lệch khá lớn”.  

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức dự báo, với các ngành "hot" như y dược, kinh tế thì điểm sàn và điểm chuẩn có khả năng chênh khá xa, từ 7 - 8 điểm. Còn các ngành khác có thể chênh từ 3 - 4 điểm.

Lý giải về nguyên nhân khiến điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT tăng lên, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho biết, năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội có tỉ lệ xét tuyển thẳng cao, tỉ lệ xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực cũng tăng, còn tỉ lệ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT thấp hơn năm ngoái.  

Xem thêm: Kỳ thi THPT Quốc gia 2022 và những câu chuyện dở khóc dở cười |

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất