Mức điểm này được tính trên tổng điểm ba môn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, không áp dụng hệ số và đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng nếu thí sinh thuộc diện được hưởng.
Đối với nhóm thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (HSA), điểm thi sẽ được quy đổi về thang điểm 30 để xét tuyển. Sau khi quy đổi, ngưỡng tối thiểu để đăng ký vào các trường thành viên cũng được áp dụng ở mức 19 điểm.
Ở các phương thức tuyển sinh khác như sử dụng chứng chỉ quốc tế (SAT, A-Level, ACT), xét tuyển kết hợp, hoặc các phương thức có bài thi năng khiếu, phỏng vấn kết hợp với học bạ hay điểm thi tốt nghiệp THPT, từng trường thành viên sẽ xây dựng bảng quy đổi tương đương trước khi công bố mức điểm nhận hồ sơ.
Riêng các ngành thuộc nhóm sư phạm, pháp luật và sức khỏe sẽ có ngưỡng đầu vào được thông báo riêng trong thời gian tới. Tuy nhiên, các mức này phải đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời không được thấp hơn ngưỡng chung do Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành.
Trong năm 2026, hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển gần 21.400 chỉ tiêu đại học chính quy cho 166 ngành và chương trình đào tạo. Khoảng 17.000 sinh viên trong số đó sẽ theo học tại khu đô thị đại học Hòa Lạc.
Bên cạnh thông tin về chỉ tiêu, nhà trường cũng công bố khung học phí dự kiến cho năm học 2026–2027. Tùy từng ngành học và chương trình đào tạo, mức thu dao động từ 17,9 triệu đồng đến khoảng 130 triệu đồng mỗi năm.
Chính sách quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tiếp tục được duy trì trong kỳ tuyển sinh năm nay. Theo đó, thí sinh sở hữu chứng chỉ IELTS 5.5 sẽ được quy đổi tương đương 8 điểm môn Tiếng Anh, còn chứng chỉ IELTS từ 7.5 trở lên sẽ được tính ở mức 10 điểm khi xét tuyển theo các phương thức kết hợp.
Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian để thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học diễn ra từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7. Sau khi hoàn tất quá trình lọc ảo và xét tuyển, các trường đại học sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn sau 17 giờ ngày 9/8.