Học đường

Cụ ông 82 tuổi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, một cụ ông 82 tuổi là học viên Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục Nghề nghiệp quận Thanh Xuân đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và trở thành thí sinh cao tuổi nhất năm nay.

Năm nay, toàn địa bàn thành phố Hà Nội có 97.953 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có hai thí sinh lớn tuổi gồm cụ ông sinh năm 1940 (82 tuổi) và cụ bà sinh năm 1969 (53 tuổi).

Cụ ông 82 tuổi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội Ảnh 1
Hà Nội có lượng thí sinh tham gia dự thi cao nhất trên cả nước. Ảnh: Fanpage ĐH Bách Khoa HN

Chia sẻ với VietNamNet, bà Tô Thị Trà Ly, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên nơi cụ ông và cụ bà này theo học cho biết, hai thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT nhằm đạt được mục tiêu cá nhân đã đề ra trong cuộc sống. "Cả hai là tấm gương về tinh thần hiếu học, học tập suốt đời."- bà Ly chia sẻ.

Năm nay Hà Nội là địa phương có số thí sinh tham gia dự thi tốt nghiệp THPT cao nhất trên cả nước. Dự kiến sẽ bố trí 181 điểm thi tại các trường THPT, THCS và Trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp với tổng số 4.070 phòng thi.

Cụ ông 82 tuổi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội Ảnh 2
Dự kiến Hà Nội bố trí hơn 4000 phòng thi. Ảnh: VOV

Cán bộ tham gia công tác tổ chức thi sẽ được Sở GD&ĐT Hà Nội điều động từ các trường THPT, THCS, các Trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất