Học đường

Cụ bà 90 tuổi tốt nghiệp Đại học

Phương Linh
Chia sẻ

Bà Joyce Viola Kane, giờ là Joyce DeFauw (90 tuổi, đến từ Mỹ) đã nhận được bằng tốt nghiệp sau 71 năm đăng ký.

Theo CNN đưa tin, năm 1951, bà Joyce Viola Kane, lúc đó là Joyce DeFauw là sinh viên năm nhất tại với kế hoạch sẽ tốt nghiệp bằng cử nhân ngành gia chánh. Thế nhưng, kế hoạch này thay đổi khi bà gặp người chồng đầu tiên là ông Freeman. 

Bà Joyce Viola Kane và ông Freeman kết hôn năm 1955 và có với nhau 3 người con trước khi ông Freeman qua đời.

5 năm sau đó, bà Joyce Viola Kane mới tái hôn với người chồng thứ hai. Họ cùng nhau có 6 người con. Giờ đây, bà có 17 đứa cháu và 24 chắt.

Cụ bà 90 tuổi tốt nghiệp Đại học Ảnh 1
Cụ bà 90 tuổi đội thử mũ tốt nghiệp trong chuyến thăm trường hồi tháng 8. Ảnh: CNN.

Năm 2019, bà DeFauw bắt đầu tỏ ra quan tâm đến việc học đại học đã bỏ lỡ và được các con bà khuyến khích bà quay lại việc học. Lần quay trở lại với môi trường Đại học này, bà DeFauw tham gia lớp học trực tuyến thông qua máy tính thay vì đến trường tham gia lớp học trực tiếp.

Mặc dù có đôi lúc bà Joyce Viola Kane cũng cảm thấy chán nản việc học, tuy nhiên, bà đã luôn cố gắng, sắp xếp mọi thứ khoa học để đảm bảo cho việc học. Bà học một lớp mỗi học kỳ trong vòng 3 năm và sẽ tốt nghiệp và nhận bằng Cử nhân vào cuối tuần này.

Trước đó, vào hồi tháng 7/2019, một cụ bà ở độ tuổi 90 tại Australia cũng nhận bằng thạc sĩ khiến bao người ngưỡng mộ. 

Cụ bà 90 tuổi tốt nghiệp Đại học Ảnh 2
Bà Lorna Prendergast tại lễ tốt nghiệp của Đại học Melbourne, Australia. Ảnh: Danielle Bonica

Theo ABC News Australia, cụ bà này có tên Lorna Prendergast sống tại thành phố Bairnsdale. Năm 2016, chồng cụ bà qua đời, một năm sau cụ bà Lorna Prendergast quyết định đăng ký học thạc sĩ tại Đại học Melbourne.

Sau nhiều sự nỗ lực, cụ bà Lorna Prendergast đã nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Người cao tuổi tại Đại học Melbourne chiều 27/7/2019. 

Để theo đuổi chuyên ngành này, bà Lorna phải học trực tuyến thông qua thiết bị công nghệ. Thời gian đầu, cụ bà gặp rất nhiều khó khăn và thách thức, bởi bà vốn là người cao tuổi không rành công nghệ và đã thôi học nhiều năm. Bà phải mày mò máy tính, các chương trình học online hay cách thuyết trình online. Nhờ niềm đam mê với đề tài âm nhạc, bà đã vượt qua khó khăn và giành được tấm bằng thạc sĩ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất