Học đường

Công an Hải Phòng thông tin vụ nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp trên đường

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Mới đây, Công an TP Hải Phòng đã thông tin về kết quả điều tra, xác minh vụ hai nhóm nữ sinh xảy ra xô xát ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy.

Thông tin báo Lao Động, nữ sinh Bùi Ngọc A. (SN 2007) trú tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng có mâu thuẫn với Ngô Mai P. (SN 2008) trú tại phường Hợp Đức (quận Đồ Sơn, Hải Phòng). 

Cả hai đã hẹn nhau đến khu vực đường mới thuộc xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy để nói chuyện. Việc mâu thuẫn cũng như hẹn nhau nói chuyện giữa A. và P. đã được thông tin trên mạng. 

Đến 13h ngày 17/3, Bùi Ngọc A. đến điểm hẹn, nhưng Ngô Mai P. đã không đến. Giữa hai nữ sinh này đã không có chuyện gì xảy ra sau đó.

Công an Hải Phòng thông tin vụ nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp trên đường Ảnh 1
Nữ sinh bị kéo ngã xuống đường, hứng chịu trận đòn liên tiếp từ nhóm bạn nữ. 

Tuy nhiên, có mặt tại địa điểm hẹn nói trên, còn xuất hiện thêm 2 nhóm nữ sinh gồm 5 nữ sinh ở quận Đồ Sơn và nhóm 4 nữ sinh ở phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh cũng có mặt để chứng kiến việc “nói chuyện” giữa A. và P.

Mặc dù Ngô Mai P. không đến điểm hẹn, nhưng giữa 2 nhóm nữ sinh đến xem lại mâu thuẫn với nhau, nên 3 đối tượng thuộc nhóm quận Đồ Sơn gồm Nguyễn Thái Ngọc H. (SN 2007), học sinh lớp 9 trường THCS Vạn Hương (quận Đồ Sơn) – người cầm mũ bảo hiểm đánh nữ sinh Nguyễn Yến N. (SN 2008), học sinh trường THCS Hòa Nghĩa (quận Dương Kinh) túi bụi...

Theo nội dung clip ghi lại, cô gái mặc áo caro (Nguyễn Yến N.) đã bị một nhóm người mặc áo màu đen (tức Nguyễn Thái Ngọc H., Nguyễn Ngọc Quỳnh A. và Văn Ngọc A.) chặn đường chửi bới thậm tệ rồi kéo ra giữa đường đánh đập dã man. Đáng nói, sau khi hành hung Nguyễn Yến N. xong, nhóm 5 nữ sinh quận Đồ Sơn đã yêu cầu nhóm của nạn nhân ở Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh phải đi đến khu vực bờ đê ở phường Bàng La, quận Đồ Sơn để tiếp tục “nói chuyện”. 

Tuy nhiên, Nguyễn Yến N. không đi đến đó. Tại khu bờ đê Bàng La, nữ sinh Bùi Thị Hồng N. (SN 2007), học sinh lớp 9 Trường THCS Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh đã bị nhóm của Nguyễn Thái Ngọc H. tiếp tục đánh dã man.

Theo Zing.vn, sau vụ việc, nữ sinh Hồng N. bị đau vùng đầu, đang được điều trị tại bệnh viện, còn em Yến N. bị xây xước da ở vùng vai và tay.

Công an huyện Kiến Thụy phối hợp Công an xã Tú Sơn đang tiếp tục làm rõ vụ việc, đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý, giáo dục học sinh liên quan.

Xem thêm: Xôn xao clip nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh đập tới tấp trên đường

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất