Học đường

Sở GD&ĐT Cà Mau khẳng định có việc Hiệu phó bắt học sinh ăn thức ăn lấy từ thùng rác

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sự việc Hiệu phó Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển bắt học sinh ăn thức ăn lấy từ thùng rác đã được sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau xác nhận là có thật và sẽ họp kiểm điểm trong thời gian sớm nhất.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, liên quan đến vụ việc "Hiệu phó Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển bắt học sinh ăn thức ăn lấy từ thùng rác", ngày 22/4, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin này là có thật.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo tổ kiểm tra xác minh và làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường. Qua đó xác nhận có vấn đề trên.

THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, nơi xảy ra sự việc hiệu phó bắt học sinh ăn thức ăn lấy từ thùng rác. Nguồn: Dân Trí
 

Trong hôm nay (22/4), Sở GD&ĐT Cà Mau sẽ họp kiểm điểm liên quan đến vụ việc. Nếu thấy vấn đề nghiêm trọng, sẽ họp hội đồng kỷ luật đối với ông Lê Trung Đảm, Hiệu phó Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển.

Như tin đã đưa, sáng 18/4, thầy Lê Trung Đảm kiểm tra nề nếp học sinh thì phát hiện 4 nữ sinh và 2 nam sinh lớp 12 mang thức ăn vào lớp. Trường có quy định không được mang thức ăn vào lớp học vì vậy thầy Đảm đã gọi 6 bạn học sinh trên ra ngồi ăn ở ghế đá sân trường. 

Trên đường đi ra ghế đá ngồi ăn, 2 học sinh nam đã bỏ thức ăn vào thùng rác. Sau khi đi kiểm tra thầy Đảm quay trở lại thấy 2 nam học sinh không còn đồ ăn trên tay. Trong lúc nóng giận và không nắm rõ tình hình nên thầy Đảm đã yêu cầu 2 nam sinh "để thức ăn ở đâu thì lấy lại ăn cho hết".

Sau sự việc trên, một nam sinh đã nghỉ học. Thầy Lê Chí Nguyễn - Hiệu trường trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển đã thừa nhận sai sót và yêu cầu thầy Hiệu phó xin lỗi các bạn học sinh và liên hệ xin lỗi phụ huynh ngay trong ngày. 

Xem thêm: Cà Mau chỉ đạo khẩn về vụ Hiệu phó yêu cầu học sinh ăn thức ăn lấy lại từ thùng rác

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất