Học đường

Cô giáo Minh Thu lại gây chú ý khi bị 'bóc' chuyện phát âm tiếng Anh cơ bản cũng sai

Linh Chi
Chia sẻ

Màn "cà khịa" cô Minh Thu về chuyện phát âm tiếng Anh của một TikToker đã thu về hàng chục nghìn lượt xem.

Sau khi gây "bão" mạng xã hội với những màn livestream dạy học hàng trăm nghìn view, cô giáo Minh Thu trở thành cái tên hot được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Nhất cử nhất động của cô giáo trẻ này đều gây chú ý và được bàn tán không ngớt. 

Và mới đây nhất, cô giáo Minh Thu bị soi chuyện nói tiếng Anh. 

Theo đó, một TikToker với tài khoản Ocean English - chuyên chia sẻ mẹo học Ngoại ngữ - đã "lật" ngay một lỗi sai cơ bản của nữ giáo viên. 

Trong một đoạn clip, cô giáo Minh Thu thể hiện thái độ không đồng tình với việc nhiều học sinh chế tên mình và tha thiết nói: "Đừng có ai gọi tên tôi là Lươn Thị Minh Thu, please!". 

Từ "please" từ cô giáo Minh Thu nhanh chóng "lọt tai" chàng TikToker trên và ngay lập tức tung ra video "cà khịa" cô nàng. 

"Cái đứa nào ghẹo cô, cô báo công an rồi kìa, cô dạy đi cô đừng có quan tâm nó, đừng báo công an nó cô, em muốn học cô à!", câu nói ý chỉ cô giáo đã phát âm từ Please chệch thành từ Police.

Màn "cà khịa" dễ thương nhưng vẫn cực dí dỏm của anh chàng này nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng cùng lượt chia sẻ rầm rộ. 

Đây rõ ràng là hai từ mang ý nghĩa khác biệt hoàn toàn, thế nhưng, cũng có nhiều người mắc lỗi nói tương tự như cô Minh Thu. 

Từ Police khi phát âm gồm 2 âm tiết, trọng âm ở âm tiết thứ hai, đặc biệt có âm cuối là /s/ quan trọng. Trong khi đó, Please chỉ có 1 âm tiết khi phát âm, với âm cuối là /z/.

Đến đây, có lẽ bạn nào cũng phân biệt được rõ ràng rồi, nói chuyện vui là vậy nhưng việc phát âm chuẩn và rõ ràng vẫn cần được cẩn trọng để tránh hiểu lầm nhé!/

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất