Học đường

Gửi nhầm video nhạy cảm vào nhóm chat phụ huynh, cô giáo mầm non bị đuổi việc

Theo Sohu và 163
Chia sẻ

Nữ giáo viên cho biết, cô được một người khác gửi video có nội dung nhạy cảm, sau đó, cô giáo này ấn nhầm vào đường link đó và vô tình tải video về di động. Trong lúc gửi video trẻ ăn trái cây vào nhóm chat phụ huynh thì không may gửi nhầm video nhạy cảm lên.

Theo Sohu, mới đây, trường mầm non tại Tự Cống, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã đuổi việc một nữ giáo viên sau khi cô này đăng video có nội dung nhạy cảm vào nhóm chat của phụ huynh học sinh. Vụ việc xảy ra hôm 6/9. 

Trường mầm non xảy ra vụ việc. Ảnh: Sohu

Sau vụ việc, nữ giáo viên cho biết, cô được một người khác gửi video có nội dung nhạy cảm, sau đó, cô giáo này ấn nhầm vào đường link đó và vô tình tải video về di động. 

Trong lúc gửi video trẻ ăn trái cây vào nhóm chat để thông báo cho phụ huynh thì không may gửi nhầm video nhạy cảm lên. 

Nhiều phụ huynh sau khi xem được những hình ảnh "nóng mắt" từ video nhạy cảm đó đã thông báo lại vụ việc với nhà trường. Nhiều phụ huynh gay gắt cho rằng, cô giáo này không thích hợp để tiếp tục giảng dạy cho con em mình. 

Đoạn chat có video nhạy cảm mà cô giáo mầm non gửi nhầm khiến phụ huynh bức xúc, lập tức phản ánh với phía nhà trường. Ảnh: 163

Theo trang 163, sự việc của nữ giáo viên mầm non gây ra nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Ngoài những lời chỉ trích, phê phán thì nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng giáo viên cũng là con người và cũng có lúc sai sót. 

Bên cạnh đó, một số khác cũng rằng sự cố nghề nghiệp lần này không thể phản ánh tư cách đạo đức hoặc khả năng chuyên môn của một người giáo viên. Tuy nhiên, với vai trò là phụ huynh, đối mặt với tình huống nhạy cảm này, không thể trách được các phụ huynh. Rõ ràng không ai muốn con em mình tiếp tục được dạy dỗ bởi một giáo viên như vậy.

Đây cũng là bài học lớn cho nữ giáo viên cần cẩn trọng hơn trong công việc, đời sống cá nhân. 

Chia sẻ

Theo

Sohu và 163

Tin mới nhất