Học đường

Đã có 35/63 tỉnh, thành phố ‘chốt’ thời gian quay trở lại trường của học sinh

Nhật Minh
Chia sẻ

Tính đến sáng ngày 24/4, đã có 35/63 địa phương ấn định thời gian quay trở lại trường của học sinh sau nhiều tuần cách ly xã hội để phòng dịch COVID-19.

Kể từ ngày 20/4, các tỉnh như Cà Mau, Thái Bình, Thanh Hóa đã cho học sinh quay trở lại sau hơn 2 tháng liền học trực tuyến do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh thành khác cũng đã dự kiến thời gian để học sinh các cấp quay trở lại học tập trung. Đa số các địa phương đều chọn phương án bắt đầu trở lại học tập sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 35/63 địa phương trên cả nước “chốt” thời gian quay trở lại trường của học sinh. Ảnh minh họa

Danh sách 35/63 địa phương có kế hoạch đón học sinh trở lại trường như sau:

- Cà Mau: Lớp 9 và lớp 12 đi học lại từ 20/4; Các cấp còn lại đi học từ 4/5

- Vĩnh Long: Lớp 9 và lớp 12 đi học lại từ 27/4

- Thái Bình: Lớp 9 và THPT đi học lại từ 20/4

- Thanh Hóa: THPT và THCS đi học lại từ 21/4

- Yên Bái: Lớp 9 và lớp 12 đi học lại từ 23/4

- Hải Dương: Lớp 9 và lớp 12 đi học lại từ 23/4; Các lớp còn lại của THPT và THCS đi học lại từ 27/4; Mầm non và Tiểu học đi học lại từ 4/5

- Gia Lai: Lớp 9 và lớp 12 đi học lại từ 23/4

- Hải Phòng: Lớp 9 và lớp 12 đi học lại từ 23/4; Mầm non và các lớp còn lại đi học lại từ 27/4

- Phú Thọ: THCS và THPT đi học lại từ 23/4; Mầm non và tiểu học còn chờ thông báo mới

- Điện Biên: Từ 27/4

- Bình Định: THCS và THPT đi học lại từ 27/4; Mầm non và tiểu học đi học lại từ 4/5

- Long An: Lớp 9 và lớp 12 đi học lại từ 27/4; Các lớp còn lại của THPT và THCS đi học lại từ 4/5; Mầm non và Tiểu học đi học lại từ 11/5

- Cao Bằng: Lớp 9 và lớp 12 đi học lại từ 27/4; Các lớp còn lại đi học lại từ 4/5

- Sơn La: Lớp 9 và lớp 12 đi học lại từ 27/4; Các lớp còn lại đi học lại từ 4/5

- Bắc Giang: Tiểu học, THCS, THPT đi học lại từ 4/5

- Phú Yên: Lớp 9 và lớp 12 đi học lại từ 27/4; Mầm non và các lớp còn lại đi học lại từ 4/5

- Lâm Đồng: Từ 4/5

- Bắc Cạn: THPT đi học lại từ 27/4; Mầm non, tiểu học THCS đi học lại từ 4/5

- Lào Cai: THCS và THPT đi học lại từ 4/5; Mầm non và tiểu học chờ thông báo mới

- Bạc Liêu: Lớp 9 và THPT đi học lại từ 27/4; Các lớp còn lại chờ thông báo mới

- Bắc Ninh: Lớp 8,9 và THPT đi học lại từ 27/4; Các lớp còn lại đi học từ 4/5

- Nam Định: Lớp 9 và THPT đi học lại từ 27/4; Các lớp còn lại đi học từ 4/5

- Ninh Bình: Lớp 9 và THPT đi học lại từ 27/4; Các lớp còn lại đi học từ 4/5

- Bình Dương: Từ 4/5

- Ninh Thuận: Lớp 9 và lớp 12 đi học lại từ 27/4; Các lớp còn lại của THPT và THCS đi học lại từ 4/5; Mầm non và Tiểu học đi học lại từ 11/5

- Cần Thơ: Lớp 8,9 và THPT đi học lại từ 4/5; Tiểu học và các lớp còn lại của THCS đi học từ 11/5; Mầm non: 18/5

- Quảng Nam: Từ 4/5

- Đà Nẵng: TIểu học, THCS, THPT đi học lại từ 4/5; Mầm non đi học lại từ 11/5

- Đắk Lắk: Lớp 9 và THPT đi học lại từ 27/4; Các lớp còn lại chờ thông báo mới

- Đắk Nông: THPT, THCS đi học lại từ 27/4; Mầm non và tiểu học đi học từ 4/5

- Sóc Trăng: Từ 4/5

- Thừa Thiên - Huế: THPT, THCS đi học lại từ 27/4; Mầm non và tiểu học đi học từ 4/5

- Hà Tĩnh: Lớp 9 và lớp 12 đi học lại từ 27/4; Cac lớp còn lại của THPT, THCS và tiểu học đi học lại từ 4/5; Mầm non chờ thông báo mới

- Vĩnh Phúc: Từ 4/5

- Kiên Giang: Lớp 9 và lớp 12 đi học lại từ 27/4; Các lớp còn lại đi học từ 4/5

Bên cạnh nhiều tỉnh thành phố ít có nguy cơ lây nhiễm công bố thời gian trở lại trường của học sinh thì hai thành phố lớn của cả nước là Hà Nội và TP.HCM cũng đã lên phương án để học sinh trở lại trường vào nửa đầu tháng 5.

Đối với TP.HCM, Sở GD-ĐT địa phương này đề xuất thời gian đi học trở lại vào đầu tháng 5. Hà Nội cũng sẽ dự kiến cho sinh viên các trường đại học, dạy nghề, học sinh cấp THPT, THCS đến trường sau ngày 3/5. Cấp mầm non và tiểu học sẽ đi học trở lại sau đó một tuần.

Trước việc một số địa phương cho học sinh trở lại học tập sau dịch COVID-19, Bộ GD-ĐT cùng Bộ Y tế mới đây đã ban hành công văn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học. Bộ khuyến nghị các trường đảm bảo giãn cách xã hội, khoảng cách tối thiểu giữa các học sinh đạt 1,5 m. Nếu lớp học quá đông, nhà trường tách làm đôi hoặc hơn nữa, đảm bảo phòng học không quá 20 em.

Tuy nhiên, nhiều địa phương cho biết do số lượng học sinh đông, cơ sở vật chất và giáo viên hiện tại khó có thể thực hiện việc giãn cách 1,5 m như khuyến nghị từ Bộ.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất