Học đường

Clip cô giáo dùng thước đánh học sinh trong lúc dạy học khiến dân mạng tranh cãi 'nảy lửa'

Nhật Minh
Chia sẻ

Hiện vụ việc này vẫn đang được người dùng chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Mới đây trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip ngắn khoảng hơn 20 giây ghi lại cảnh một cô giáo đang có hành vi bạo lực học đường với học sinh.

Theo đó đoạn clip này ghi lại quang cảng bên trong một lớp mà đa phần là các bạn nhỏ, có thể là cấp Tiểu học. Cô giáo - người phụ nữ cầm thước đang trực tiếp kèm cặp các cô cậu học sinh làm bài tập.

Một đoạn clip ngắn ghi lại quang cảnh bên trong lớp học hiện đang là chủ đề bàn tán của dân mạng

Cô giáo này ra vẻ bặm trợn, tay cầm thước liên tục la mắng các cô cậu nhóc. Có lẽ nữ giáo viên này đang hướng dẫn học sinh của mình làm bài nhưng do không hiểu ý hoặc học sinh làm sai nên mới khiến cô giáo tức giận. 

Không chỉ la mắng mà cô giáo còn vung thước để đánh một học sinh đang ngồi đối diện mình

Đỉnh điểm của đoạn clip là khi cô giáo này cầm thước vung thẳng vào tay của một học sinh đang ngồi đối diện. Dù tránh né nhưng cô bạn nhỏ vẫn trúng phải đòn roi từ cô giáo, nước mắt rưng rưng vì quá đau.

Do đau quá nên cô bé đã rơm rớm nước mắt

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. 

Sự việc trên đã chia thành hai luồng ý kiến khác nhau. 

Một số thì lên tiếng phản đối thái độ hung hăng, sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề của nữ giáo viên này.

- "Sợ nhất là đến lớp, lúc nào thầy cô giáo cũng tươi cười. Mà vào học la mà con về nhà sợ, không muốn đi học. Các cô chỉ vì thành tích các cô mà đánh học sinh cho cố gắng thì đâu đúng. Cái dạy của cô là mẹ, là thương yêu và nhắc nhở em nó là được rồi".

- "Trẻ nhỏ đánh như vậy thì còn đầu óc đâu nữa mà tập trung học, càng đánh càng hoang mang không thể tiếp thu được. Ví dụ sau khi xem lại clip mà cô giáo nghe tin bị đuổi dạy, cô có lo lắng hoang mang không mà cô hành động như vậy?".

- "Dùng bạo lực để dạy học sinh, không xứng đáng làm nghề giáo. Vì càng hung hăng trẻ sẽ khó tiếp thu và khờ hơn. Giáo viên cần có sự nhẹ nhàng và nghiêm khắc có mức độ. Trẻ sẽ thích học và tiếp thu nhanh hơn".

- "Không chấp nhận được một cô giáo mà có cách dạy học sinh kiểu đó, các cháu còn quá nhỏ, tội cho các cháu quá".

- "Đồng ý là không đánh mạnh lắm nhưng thái độ thái quá. Trẻ chỉ mang cảm giác sợ hãi đến trường chứ không còn hứng thú".

Tuy vậy một số ý kiến khác lại nhận xét rằng, cô giáo này đánh là chỉ với mục đích muốn cho học sinh hiểu bài hơn thôi. Hơn thế việc đi học bị giáo viên la mắng, sử dụng đòn roi để trách phạt vốn dĩ là bình thường, từ rất lâu các giáo viên đã áp dụng. 

- "Ủa đánh trên tay mà. Không đánh sao con trẻ nó sợ mà học. Ngày xưa đi học không có điện thoại để quay, thầy cô đánh còn hơn vậy rồi có sao đâu. Đồng ý là thương con thương cháu nhưng nói vừa vừa phải phải thôi".

- "Chỉ là đánh vào tay, như vậy mới chịu học, hở tí là này kia mang con mình về mà dạy. Hồi xưa đi học bị đánh còn hơn thế, may ra mới còn biết cái chữ. Giờ trẻ con nhiều đứa hư hỏng không chịu nỗi".

- "Bây giờ nuôi con kỹ quá thì các mẹ đem về mà dạy. Hồi xưa đi học còn bị đánh nhiều hơn thế gấp mấy lần. Hở tí là clip. Vậy nên đừng bảo sao con mình không bằng con nhà người ta".

Hiện đoạn clip này vẫn đang là chủ đề tranh luận từ đông đảo các bậc phụ huynh và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất