Học đường

Clip: Bé gái vô tư chạy nhảy ngoài ban công tầng 18 khiến ai nấy cũng 'hú vía'

Phương Linh
Chia sẻ

Do tuổi nhỏ, bé gái không ý thức được rằng bản thân đang đối mặt với hiểm nguy nên đã vô tư chạy nhảy trên mép ban công chung cư cao tầng. Điều này khiến ai chứng kiến cũng không khỏi thót tim lo sợ.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh bé gái chạy nhảy tung tăng ngoài ban công tầng 18 của một chung cư. 

Cụ thể, sự việc xảy ra một căn hộ trong khu chung cư ở thị trấn Selayang, huyện Gombak, bang Selangor, Malaysia.

Theo đoạn clip ghi lại, một bé gái khoảng 4 - 5 tuổi mặc váy dài, vô tư đứng trên mép tường ngoài ban công tại một căn hộ ở tầng 18.

Không những vậy, bé gái còn vô tư chạy nhảy trên mép tường ngoài ban công khiến ai chứng kiến cũng thót tim. Đáng nói, hành động nguy hiểm của bé gái này thực hiện trước mặt của một đứa trẻ khác nhỏ hơn, được cho là em của cô bé. 

Rất may, ngay sau đó, bé gái đã tự trèo vào bên trong mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. 

Sự việc được một hàng xóm ở tòa nhà đối diện phát hiện và quay lại rồi chia sẻ lên Tiktok. Đoạn clip xuất hiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ai ai cũng tỏ ra lo lắng cho an nguy của bé gái. Bên cạnh đó, rất nhiều ý kiến chỉ trích bố mẹ đứa trẻ, khi để con cái thực hiện hành động nguy hiểm như vậy. 

Cha mẹ nên làm gì để bảo vệ trẻ khi sống ở các căn hộ cao tầng?

Trên thực tế đã có rất nhiều vụ việc trẻ em rơi từ các ban công tòa nhà cao tầng, đa phần đều bị chấn thương nặng, khó qua khỏi khiến phụ huynh không khỏi đau lòng và hối hận. 

Do đó, nếu đang sinh sống ở các căn hộ cao tầng mà gia đình lại có con nhỏ, cha mẹ phải thường xuyên để ý, giám sát con thường xuyên, không nên để các bé chơi một mình ở ban công, cửa sổ.

Bố mẹ phải đảm bảo sàn ban công không trơn trượt, lan can, song sắt đủ cao để trẻ không thể trèo ra ngoài. Cha mẹ cũng không nên đặt bàn ghế, đồ đạc gần ban công, cửa sổ. Trẻ tò mò dễ trèo lên và có thể mất thăng bằng, ngã xuống.

Nếu không sử dụng ở khu vực ban công, chú ý đóng cửa sổ, cửa ban công. Không được chủ quan bất cứ lúc nào, kể cả đi ra ngoài trong vài phút cũng không nên để trẻ ở nhà một mình khi cửa đang mở.

Hiện nay, nhiều gia đình có con nhỏ ưa chuộng việc đặt khung cửa sổ hoặc khung lưới để đảm bảo an toàn. Với biện pháp này, bố mẹ cần lựa chọn các thiết bị chất lượng, tránh bị đứt, gãy. Trong nhiều trường hợp, trẻ có thể chui ra từ những lỗ hổng của tấm chắn hoặc bị thương vì va, quệt.

Với những trẻ đã có ý thức, hiểu lời cha mẹ khuyên dặn, bạn hãy dạy trẻ về mối hiểm họa khi chơi đùa, leo trèo ở ban công, cửa sổ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất