Học đường

Chủ tịch Hà Nội UBND TP Hà Nội đánh trống khai giảng, năm học mới chính thức bắt đầu

Phương Linh
Chia sẻ

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ khai giảng được kết nối tới 30 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội và được tường thuật trực tiếp trên truyền hình để giáo viên, phụ huynh và học sinh theo dõi.

Tại Hà Nội, đúng 7h30, lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022 chính thức diễn ra tại Trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm). Hơn 2,1 triệu học sinh các cấp và phụ huynh của Hà Nội được trường thông báo dậy sớm, đồng phục chỉnh tề dự Lễ khai giảng. 

Chủ tịch Hà Nội UBND TP Hà Nội đánh trống khai giảng, năm học mới chính thức bắt đầu Ảnh 1
Toàn cảnh buổi lễ khai giảng năm học mới diễn ra tại Trường THCS Trưng Vương
Chủ tịch Hà Nội UBND TP Hà Nội đánh trống khai giảng, năm học mới chính thức bắt đầu Ảnh 2
Đoàn đại biểu tham dự lễ khai giảng

Dự lễ khai giảng có lãnh đạo UBND TP Hà Nội; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn, đủ nghi lễ như: Chào cờ, hát Quốc ca, nghe đọc thư Chủ tịch nước; đánh trống khai trường; học sinh phát biểu cảm nghĩ đầu năm học mới…

Lễ khai giảng cũng được kết nối tới 30 quận, huyện trên địa bàn thành phố và được tường thuật trực tiếp trên truyền hình để giáo viên, và học sinh theo dõi.

Chủ tịch Hà Nội UBND TP Hà Nội đánh trống khai giảng, năm học mới chính thức bắt đầu Ảnh 3
Học sinh Hà Nội theo dõi lễ khai giảng qua màn hình máy tính

Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2021-2022, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh bày tỏ niềm hy vọng các em học sinh sẽ biết xác định cho mình một mục tiêu, động cơ học tập đúng đắn; tự trau dồi cho mình phẩm chất, đạo đức, trí tuệ và bản lĩnh của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, đóng góp xứng đáng cho Thủ đô yêu dấu.

Chủ tịch Hà Nội UBND TP Hà Nội đánh trống khai giảng, năm học mới chính thức bắt đầu Ảnh 4
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại lễ khai giảng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng nhấn nhấn mạnh: “Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, năm học 2020-2021 ngành giáo dục Thủ đô đã vượt khó khăn thách thức, vươn lên chính mình, thực hiện mục tiêu kép của ngành và đảm bảo an toàn chống dịch và hoàn thành kế hoạch năm học với chất lượng cao với tinh thần tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học. 

Ngành đã nhanh chóng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, bảo đảm an toàn cho hơn 2 triệu học sinh và hơn 150 nghìn thầy cô giáo và duy trì chất lượng dạy học”.

Chủ tịch Hà Nội UBND TP Hà Nội đánh trống khai giảng, năm học mới chính thức bắt đầu Ảnh 5
Chủ tịch UBND TP Hà Nội gặp gỡ và hỏi thăm học sinh trong buổi lễ khai giảng

Cũng tại buổi lễ hôm nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã đánh trống khai trường năm học 2021-2022.

Chủ tịch Hà Nội UBND TP Hà Nội đánh trống khai giảng, năm học mới chính thức bắt đầu Ảnh 6
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh trống khai giảng năm học mới

Sau khi kết thúc lễ khai giảng truyền hình trực tiếp, từ 8h45 đến 9h30 ngày 5/9, các nhà trường sẽ tổ chức sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến.

Chủ tịch Hà Nội UBND TP Hà Nội đánh trống khai giảng, năm học mới chính thức bắt đầu Ảnh 7
Chủ tịch Hà Nội UBND TP Hà Nội đánh trống khai giảng, năm học mới chính thức bắt đầu Ảnh 8
Sau lễ khai giảng, giáo viên chủ nhiệm sẽ gặp gỡ học sinh trực tuyến đầu năm học
Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Photo

Tường Bách

Tin mới nhất