Học đường

Chia sẻ của Phó Hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TP.HCM khi trường có hơn 400 sinh viên nằm trong vực bị phong toả

Hoài Phong
Chia sẻ

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, thầy Trần Đình Lý - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã có những chia sẻ, lời động viên dành cho các sinh viên đang trong khu vực bị phong toả.

Từ 18 giờ ngày 15/7, hơn 400 sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (phường Linh Trung, TP. Thủ Đức) chính thức thuộc diện bị phong toả do ảnh hưởng của dịch Covid- 19.

Trước tình hình này, thầy Trần Đình Lý - Phó Hiệu trưởng đại học Nông Lâm TP.HCM đã có những chia sẻ, động viên cũng như nhưng thông tin về các chương trình, kế hoạch giúp đỡ các sinh viên vượt qua thử thách này.

Chia sẻ của Phó Hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TP.HCM khi trường có hơn 400 sinh viên nằm trong vực bị phong toả Ảnh 1
Thầy Trần Đình Lý – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP HCM.

Chào thầy! dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, nhiều sinh viên lo ngại ảnh hưởng đến thời gian ra trường. Thầy có ý kiến gì về vấn đề này?

Hiện nay tình hình Covid thật sự phức tạp, vì thế cũng ảnh hưởng rõ đến việc học tập của sinh viên, giảng dạy của giáo viên và nhiều hoạt động khác của trường. Tuy nhiên, Nhà trường luôn đảm bảo quyền lợi cao nhất của sinh viên, ngoài các chế độ chính sách, còn có việc đảm bảo chất lượng học tập và thời gian ra trường.

Nhà trường luôn có các thông tin cụ thể trong học tập, sinh hoạt của sinh viên để đảm bảo quyền lợi của sinh viên. Hãy yên tâm, nhà trường luôn đưa quyền lợi của sinh viên lên hàng đầu trong hành động.

Hiện tại, vấn đề việc làm trở nên khăn hơn khi hàng nghìn doanh nghiệp phải tạm ngưng hoặc cắt giảm nhân sự. Thầy có suy nghĩ cũng như lời động viên nào dành cho các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp, đang "mắc kẹt" lại thành phố.

Trong thời điểm khó khăn này, việc các doanh nghiệp tạm dừng là chuyện ai cũng thấy. Vì vậy, mỗi sinh viên hãy cùng chung tay làm ổn định nền kinh tế của địa phương và khu vực. Cố gắng từ những đóng góp nhỏ nhất, đó là tự rèn luyện và học tập. Tranh thủ thời gian này để rèn luyện những kỹ năng cần thiết, quan tâm hơn đến gia đình, người thân, tìm hiểu trên mạng để chuẩn bị cho các chuẩn tin học, ngoại ngữ.

Sắp tới, khi dịch bệnh được kiểm soát, nhu cầu nhân sự của các doanh nghiệp sẽ nhiều, khi đó, chính các bạn sẽ là những nhân lực chất lượng cho doanh nghiệp, góp phần xây dựng kinh tế gia đình và xã hội. Hãy chuẩn bị để sẵn sàng làm việc thật tốt nhé.

Hiện tại, các cửa hàng tiện lợi, siêu thị ..với nhiệm vụ cung ứng các mặt hàng thiết yếu vẫn có nhu cầu tuyển dụng và làm việc theo ca, có thể ở lại nơi làm việc, tuy nhiên, còn nhiều yếu tố phải cân nhắc, lấy an toàn là trên hết, các tổ chức hội đoàn, doanh nghiệp, cựu sinh viên luôn hướng về các em và hỗ trợ tận tình, các em thông qua tổ chức đoàn hội, lớp để được hỗ trợ.

Với hơn 400 sinh viên của ĐH Nông Lâm TP HCM nằm trong diện phong tỏa, nhà trường hiẹn có kế hoạch cũng như biện pháp, chương trình hỗ trợ động viên nào cho các bạn?

Chia sẻ của Phó Hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TP.HCM khi trường có hơn 400 sinh viên nằm trong vực bị phong toả Ảnh 2
Một khu vực tại thuộc quản lý của Trường ĐH Nông Lâm TP HCM bị phong toả. Ảnh: NLU Confession

Từ 18h ngày 15/7, khu phố 6, phường Linh Trung, nơi Trường ĐH Nông Lâm TPHCM và 5 trường đại học khác cùng khu vực bị phong tỏa để đảm bảo phòng chống dịch.

Trong phạm vi phong tỏa có ký túc xá và một số nhà trọ lân cận, số lượng sinh viên bị ảnh hưởng hơn 400, và một số sinh viên quốc tế ở KTX ĐHQG HCM. Nhà trường đã có những kế hoạch hỗ trợ sinh viên, từ việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm đến những bữa ăn hàng ngày.

Chia sẻ của Phó Hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TP.HCM khi trường có hơn 400 sinh viên nằm trong vực bị phong toả Ảnh 3
Thành quả kêu gọi ủng hộ và đóng góp thực phẩm, thức ăn từ cựu sinh viên trường. Ảnh: Hoàng Nhựt

Với phương châm luôn đảm bảo cuộc sống cho sinh viên, các mạnh thường quân, cựu sinh viên, đã đồng lòng với trường trong các hoạt động chăm lo cho sinh viên. Ngoài ra, sinh viên còn được hỗ trợ bên ngoài, từ các doanh nghiệp, Thành đoàn TPHCM. Các bạn sinh viên hãy yên tâm, thầy cô và các anh chị cựu sinh viên luôn bên cạnh các bạn.

Chia sẻ của Phó Hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TP.HCM khi trường có hơn 400 sinh viên nằm trong vực bị phong toả Ảnh 4
Chia sẻ của Phó Hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TP.HCM khi trường có hơn 400 sinh viên nằm trong vực bị phong toả Ảnh 5
Chia sẻ của Phó Hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TP.HCM khi trường có hơn 400 sinh viên nằm trong vực bị phong toả Ảnh 6
Cán bộ viên chức cùng lãnh đạo nhà trường tích cực chuẩn bị các chương trình, kế hoạch hỗ trợ các sinh viên bị ảnh hưởng vì dịch

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM có chủ trương nào sau thời kỳ giãn cách xã hội?

Việc đầu tiên, là ổn định kế hoạch học tập của sinh viên, nhà trường đã có thông báo hướng dẫn cụ thể các em đang học, sắp tốt nghiệp, đã tốt nghiệp chưa nhận bằng…cần phải làm gì với việc hỗ trợ từ phía nhà trường tiện lợi và hiệu quả nhất. Việc điều chỉnh kế hoạch sẽ được thông báo cho sinh viên trước ít nhất một tuần để sinh viên chủ động.

Hiện nay, các hoạt động đào tạo, rèn luyện cho sinh viên luôn được nhà trường ghi nhận và giải quyết qua các kênh. Sau dịch, sẽ có một số nội dung được cập nhật, trong đó có các tiêu chí gắn liền với hoàn cảnh khó khăn của sinh viên.

Nhà trường sẽ đẩy mạnh hoạt động với sự hỗ trợ của công nghệ, với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo và học tập của sinh viên.

Điều cần thiết nhất hiện nay các bạn sinh viên cần quan tâm và chú ý là gì, thưa thầy?

Thời điểm hiện nay, việc xác định hai mục tiêu sức khỏe và học tập phải được đưa lên hàng đầu. Trong đó, trước mắt sinh viên phải tự đảm bảo sức khỏe, cho bản thân, gia đình và góp phần ổn định xã hội. Có sức khỏe, thì mới thực hiện được mục tiêu thứ hai là đảm bảo việc học tập của bản thân. Phải tìm mọi cách để rèn luyện sức khỏe cho bản thân.

Ngoài ra cũng phải giữ vững tinh thần lạc quan, để đồng sức đồng lòng cùng toàn dân cả nước và Chính phủ tham gia chống dịch.

Cám ơn thầy đã dành thời gian chia sẻ những thông tin bổ ích và quý báu!

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Phong

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất