Học đường

Chân dung 2 'nhà leo núi' lọt vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021

Nhật Minh
Chia sẻ

Trải qua nửa đoạn đường thì Đường lên đỉnh Olympia đã xác định được 2/4 nhà leo núi sẽ xuất hiện trong trận chung kết năm.

Đường lên đỉnh Olympia 2021 đã đi được một nửa đoạn đường khi xác định được 2 trong số 4 cái tên sẽ góp mặt trong trận chung kết năm sắp tới. Đó chính là hai nam sinh xuất sắc của quý 1 - Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) và nhà vô địch quý 2 - Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại Ngữ, ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội).

Nguyễn Hoàng Khánh

Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) chính là thí sinh đầu tiên giành vé chung kết năm Olympia 2021. Trước khi đến vòng thi quý, Khánh giải nhất tuần và về thứ 2 ở vòng thi tháng. 

Mặc dù chỉ giành vé "vớt" và đối mặt với 3 đối thủ nặng ký khác, thế nhưng Hoàng Khánh bằng sự tự tin, bản lĩnh cũng khối kiến thức sâu rộng của mình vẫn giành vòng nguyệt quế một cách đầy thuyết phục với 375 điểm, hơn thí sinh về nhì 275 điểm, từ đó mang cầu truyền hình về với quê hương Quảng Ninh.

Chân dung 2 'nhà leo núi' lọt vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021 Ảnh 1
Nguyễn Hoàng Khánh

Tại trường THPT Bạch Đằng, Nguyễn Hoàng Khánh là cái tên nổi bật, được nhiều thầy cô bạn bè quý mến nhờ thành tích tích học tập tốt. Trong 10 năm liền, nam sinh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và hầu như năm nào cũng tham dự cuộc thi chọn học sinh giỏi.

Cũng như nhiều nhà leo núi khác, Hoàng Khánh cho biết bản thân mình đã thích theo dõi chương trình từ năm lớp 8. 10X hạ quyết tâm trở thành Olympian (thí sinh dự thi Olympia) từ lần đăng ký hụt một cuộc thi kiến thức khác cũng của VTV dành cho học sinh THCS.

Chân dung 2 'nhà leo núi' lọt vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021 Ảnh 2
Hoàng Khánh chính là nam sinh đầu tiên giành vé vào chơi trận chung kết năm

Được biết ở thời điểm hiện tại, Hoàng Khánh vẫn tập trung toàn bộ cho cuộc thi Olympia để mang về kết quả tốt nhất cho bản thân nói riêng cũng như nhà trường, tỉnh nhà nói chung.

Nguyễn Việt Thái

Cuộc thi quý 2 của Olympia vừa kết thúc cách đây ít ngày, và bằng bản lĩnh cùng sự tự tin, nam sinh Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại Ngữ, ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) đã giành tấm vé bước vào chung kết năm, từ đó mang cầu truyền hình về với ngôi trường chuyên Ngoại Ngữ. 

Được biết sau 17 năm, trường THPT chuyên Ngoại ngữ mới có thí sinh lọt tới vòng thi quý. Trước đó, thành tích cao nhất của ngôi trường này là giành giải nhì tại chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2003 của cựu thí sinh Trần Thu Phương.

Chân dung 2 'nhà leo núi' lọt vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021 Ảnh 3
Nam sinh của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ xuất sắc mang cấu truyền hình trực tiếp về với ngôi trường của mình sau 17 năm chờ đợi

Việt Thái để lại ấn tượng với khán giả bằng sự tự tin khi thi đấu qua các vòng thi, anh chàng vừa sở hữu tốc độ đáng gờm khi liên tục giành quyền trả lời ở các câu hỏi, vừa chắc chắn đưa ra những đáp án chính xác để qua đó nhanh chóng bỏ xa đối thủ về mặt điểm số trong trận thi đấu quyết định. 

Mặc dù được nhận xét là nhanh nhẹn, sở hữu tố chất của một nhà vô địch, tuy nhiên Việt Thái lại gây ồn ào khi có những hành động ăn mừng quá khích ngay trên sóng truyền hình hay việc tự tin quá mức, thiếu tôn trọng đối thủ. Thế nhưng có một điều không thể phủ nhận đó chính là Việt Thái ngoài thi đấu xuất sắc ở Olympia còn sở hữu thành tích học tập đáng nể.

Chân dung 2 'nhà leo núi' lọt vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021 Ảnh 4
Nguyễn Việt Thái để lại ấn tượng với khán giả truyền hình qua các vòng thi của Olympia

Ngoài thành tích 11 năm liền là học sinh giỏi, Thái đạt nhiều giải thưởng trong các hoạt động ngoại khóa như Quán quân giải đấu Olympia do trường THPT chuyên Lào Cai tổ chức, trưởng ban dự án "The X Olympia Challenge" - dự án về Olympia do học sinh toàn quốc lập ra với mục tiêu lan tỏa tình yêu với chương trình.

Chân dung 2 'nhà leo núi' lọt vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021 Ảnh 5
Cách đây 6 năm, Việt Thái từng xuất hiện trong trận chung kết năm của Olympia

Một điều thú vị hơn đó chính là trước khi trở thành nhà leo núi chính thức của Đường lên đỉnh Olympia thì cách đây 6 năm, Nguyễn Việt Thái từng xuất hiện ở trận chung kết năm với vai trò khách mời đặc biệt. Khi ấy, Nguyễn Việt Thái xuất hiện ở trường quay, trả lời phỏng vấn của MC ở trận chung kết. Cậu bé 11 tuổi gây ấn tượng với khán giả bởi cách trả lời tự tin, dõng dạc.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất