Học đường

Câu hỏi kiến thức lớp 5 trong Olympia nhưng lại khiến thí sinh 'đầu hàng' chịu thua

Nhật Minh
Chia sẻ

Mặc dù không đến nỗi quá khó, tuy nhiên với chỉ 15 giây thì xem ra các nhà leo núi của Olympia phải "bó tay" là chuyện dễ hiểu.

Đường lên đỉnh Olympia là sân chơi tri thức được đông đảo các cô cậu học sinh yêu thích. Trải qua hơn hai thập kỷ phát sóng, chương trình vẫn giữ được ngọn lửa như những ngày đầu.

Không chỉ thu hút với dàn trai xinh gái đẹp tài năng đến từ mọi miền tổ quốc, Đường lên đỉnh Olympia còn khiến khán giả trầm trồ bởi những câu hỏi, có lúc vô cùng khó nhưng cũng có lúc lại chỉ là kiến thức Tiểu học.

Điển hình như trong cuộc thi tuần mới đây, các nhà leo núi lẫn khán giả đã được phen "hack não" bởi câu hỏi tưởng khó nhưng dễ, tưởng dễ nhưng khó này.

Câu hỏi kiến thức lớp 5 trong Olympia nhưng lại khiến thí sinh 'đầu hàng' chịu thua Ảnh 1

Cụ thể nam sinh này nhận được câu hỏi:

"Chú chim A đang bay thì gặp đàn chim B bay theo chiều ngược lại nên cất tiếng: "Chào bạn ạ". Chim đầu đàn đáp: "Chào bạn, chúng tôi không đủ 100 đâu, mà tất cả chúng tôi, cộng thêm tất cả chúng tôi, cộng thêm một nửa chúng tôi, rồi cộng thêm một phần tư chúng tôi và cả bạn nữa mới đủ 100". Hỏi đàn chim B có bao nhiêu con?".

Xem thì khá vòng vo nhưng nếu suy luận, đây chỉ là kiến thức lớp 5. Cộng đồng mạng sau đó đều cho rằng, có lẽ chính áp lực thời gian và việc nhiều từ được lặp đi lặp lại trong câu hỏi đã tác động đến tâm lý của thí sinh, từ đó không trả lời được câu hỏi kiến thức Tiểu học.

Dân mạng cũng đưa ra cách giải cho câu hỏi này, theo đó: "Gọi số chim của đàn B là x (con). Theo dữ kiện đề bài ta được: x + x + 1/2x + 1/4x + =>11/4 => con".

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất