Học đường

Bé lớp 5 viết đơn xin việc khiến netizen 'tan chảy': 'Con chỉ biết rửa cốc, bưng bê mong cô chấp nhận'

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Đang 'tuổi ăn tuổi ngủ' nhưng cậu bé đã quyết định viết đơn xin việc với mục tiêu “kiếm thêm tiền tiết kiệm để đóng học”. Chủ quán chịu nhận thì tích vào ô đồng ý, không chịu thì tích vào ô không đồng ý.

Dù đang học lớp 5 nhưng cậu bé đã có suy nghĩ tìm việc làm để đóng học phí khiến ai nấy đều trầm trồ khen ngợi. Theo đó, câu chuyện hài hước được chị H.L chia sẻ: “Tính ra nhiều lúc tôi còn thua cả cậu cháu 10 tuổi. Mới có lớp 5 nhưng cháu đã có một công việc ổn định, có thu nhập để trang trải việc học hành và tiết kiệm”.

Bé lớp 5 viết đơn xin việc khiến netizen 'tan chảy': 'Con chỉ biết rửa cốc, bưng bê mong cô chấp nhận' Ảnh 1
Lá đơn xin việc của cậu bé gửi "nhà tuyển dụng" là người thân khiến dân mạng rần rần thích thú. (Ảnh: MXH).

Đăng kèm thông tin là hình ảnh cậu bé đang rửa cốc chén với gương mặt vô cùng tập trung và nghiêm túc hoàn thành công việc. Cùng với lá đơn xin việc để chính thức tự kiếm tiền đóng học.

Nội dung đơn xin việc của cậu bé như sau:

“Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26/11/2022

ĐƠN XIN VIỆC 

Kính gửi chủ quán cafe.

Em tên là: H.M.T.

Sinh năm: 8/9/2012.

Bé lớp 5 viết đơn xin việc khiến netizen 'tan chảy': 'Con chỉ biết rửa cốc, bưng bê mong cô chấp nhận' Ảnh 2
Cậu bé thực chất chỉ đang chăm chỉ làm phụ giúp người thân mà thôi. (Ảnh: MXH).

Hiện là học sinh lớp 5E, Trường Chúc Sơn B.

Lý do em xin việc là vì em rất thích công việc và kiếm thêm tiền tiết kiệm để đóng học. 

Con chỉ biết rửa cốc và bưng bê mong cô chấp nhận. 

Và điều kiện của con là: 10.000 đồng/giờ. Tuy con không biết pha nhưng sau này con sẽ biết pha.

Nếu đồng ý sẽ tích vào ô đồng ý, còn không đồng ý sẽ tích vào ô không đồng ý. 

Đồng ý                                       Không đồng ý

Con xin chân thành cảm ơn!”.

Xem thêm: Dũng cảm cứu người trước mũi tàu hoả, nam sinh lớp 7 được Bộ trưởng GD-ĐT tặng bằng khen

Được biết, cậu bé xin việc dù chỉ là làm phụ giúp cho người thân nhưng cậu vẫn nghiêm túc viết đơn xin việc đầy đủ các nội dung, quốc hiệu, tiêu ngữ, họ tên, lý do viết đơn và không quên yêu cầu thù lao xứng đáng cho mình.

Ngay sau khi được chia sẻ, những thông tin, hình ảnh đã nhanh chóng được dân mạng rần rần hưởng ứng, chia sẻ. Đa số đều dành lời khen ngợi cho cậu bé dù còn nhỏ tuổi nhưng đã có ý chí, biết suy nghĩ để tự dùng sức lao động của mình kiếm tiền.

“Nếu nhà tuyển dụng không phải người thân, với năng lực cao thế này có lẽ cậu đã không đồng ý vào làm rồi”, “Cậu bé còn nhỏ mà đã biết ý thức làm việc thì sẽ rất ngoan, hiểu chuyện”, “Đẹp trai giờ lại có công việc ổn định, quả là xuất sắc”, một số cư dân mạng bình luận.

Mời đọc giả xem thêm: Khoa Pug Đi Đo Chiều Cao Với 100 Người Mỹ Sau Khi Kéo Chân!

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất