Học đường

Cặp trai tài gái sắc lớp 10 đăng quang Đại sứ THPT Chu Văn An

Tùng Chi
Chia sẻ

Câu trả lời đầy thông minh của Minh Anh và Gia Khánh (đến từ nhóm nhà S) đã hoàn toàn chinh phục hội đồng giám khảo cũng như đông đảo khán giả có mặt tại đêm Sparkling, giúp cặp đôi đăng quang đại sứ Chu Văn An một cách thuyết phục.

Đêm qua (19/11), teen Chu Văn An - Hà Nội đã có một đêm hội thật sự đáng nhớ và ấn tượng. Sau một thời gian dài phát động, sơ khảo cũng như các tiền sự kiện, đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm vẻ đẹp học sinh Chu Văn An đã diễn ra cực kỳ sôi động, thu hút.

Nguyễn Gia Khánh và Đào Minh Anh - nhà S kết hợp ăn ý trong phần thi trang phục truyền thống.

Các tập thể lớp trong trường được chia thành 8 nhóm ngẫu nhiên theo kết quả bốc thăm, mang tên các loài hoa: Nhà A - Acmella - Hoa sấm sét, Nhà B - Bluedaze - Hoa thanh tú, Nhà D - Diphylleia - Hoa xương, Nhà E - Ephedra - Hoa chó sói, Nhà G - Galanthus - Hoa tuyết điểm, Nhà M - Monosperma - Hoa giêng giếng, Nhà R - Rothschild - Hoa lan Rothschild, Nhà S - Saussurea - Hoa sen tuyết. 16 gương mặt, đại diện cho 8 nhóm nhà đã đem đến cho khán giả những ấn tượng thú vị qua những câu chuyện đậm chất cổ tích, lãng mạn, những vở nhạc kịch hay khoe tài năng trong phần dance sport, nhảy hiện đại, … đều hướng về chủ đề môi trường. Bên cạnh đó, những cặp đôi này luôn luôn có sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả các thành viên của nhóm nhà mình đang học.

4 cặp đôi xuất sắc nhất đến từ nhà M, nhà E, nhà A và nhà S đã có dịp thể hiện sự thông minh, tự tin và sự phối hợp ăn ý của mình thông qua việc trả lời cùng một câu hỏi của ban giám khảo về những vấn đề môi trường thiết thực và gần gũi như tái chế, phục hồi, tìm đại sứ môi trường, “nhân hóa” bầu không khí tại Hà Nội….

Nguyễn Gia Khánh và Đào Minh Anh tự tin đưa ra câu trả lời ứng xử về vấn đề lựa chọn đại sứ môi trường từ ĐTQG Việt Nam

Giám khảo đưa ra câu hỏi cho cặp đôi Minh Anh - Gia Khánh: “Trong buổi tối hôm nay, đội tuyển bóng đá Việt Nam vừa đá xong trận đấu với đội tuyển Thái Lan và nhận được sự quan tâm của nhiều người. Nếu được chọn một đại sứ môi trường từ đội tuyển QG Việt Nam, bạn sẽ chọn ai và chuẩn bị thông điệp gì cho vị đại sứ đó?”.

Cặp đôi Minh Anh và Gia Khánh đã cùng nhau đưa ra câu trả lời đầy thuyết phục: “Chúng em sẽ chọn HLV Park Hang-seo là Đại sứ môi trường. Em nghĩ vị HLV là người dẫn dắt toàn đội, ông sẽ khiến cho thông điệp về môi trường được lan tỏa hơn. Sau trận đấu hôm nay, sẽ có rất nhiều pháo bông, pháo giấy, rác thải, cây đập cổ vũ… được thải ra sân vận động Mỹ Đình. Thông điệp mà chúng em muốn gửi đến chính là “Ngưng xả rác, cấm đốt pháo bông, ngừng sử dụng pháo đập… để bảo vệ môi trường”.

Với những màn thi trình diễn trang phục tái chế, trang phục truyền thống, phần biểu diễn tài năng và phần ứng xử xuất sắc, cặp đôi nhỏ tuổi nhất đêm chung kết đã chinh phục được cả ban giám khảo cũng như khán giả có mặt theo dõi chương trình để giành giải cao nhất cuộc thi.

Kết quả chung cuộc:

Giải Đặc biệt: Nguyễn Gia Khánh và Đào Minh Anh - nhà S

Giải Nhất: Cặp đôi Icon Nhà A: Trương Minh Tuyết Anh và Trần Đình Nguyên
Giải Nhì: Cặp đôi Icon Nhà E: Nguyễn Hằng Nga và Nguyễn Hoàng Phúc Lâm
Giải Ba: Cặp đôi Icon Nhà M: Lâm Đàm Diệu Nhi và Đào Gia Bách

Giải Khuyến Khích: Cặp đôi Icon Nhà B, D, G, R
Cặp đôi icon được yêu thích nhất: Nhà G: Đinh Khánh Hòa và Nguyễn Quang Thành
Giải Trang phục tái chế: Nhà A: Trương Minh Tuyết Anh và Trần Đình Nguyên
Giải Trang phục truyền thống: Nhà S: Nguyễn Gia Khánh và Đào Minh Anh

Giải Icon nữ: Đinh Khánh Hòa (Nhà G)
Giải Icon Nam: Nguyễn Hoàng Phúc Lâm (Nhà E)

Một số hình ảnh về cuộc thi:

Với những màn thi trình diễn xuất sắc, cặp đôi nhỏ tuổi nhất đêm chung kết đã chinh phục được cả ban giám khảo cũng như khán giả có mặt theo dõi chương trình để giành giải cao nhất cuộc thi.

Toàn cảnh 8 cặp đôi đại sứ cùng nhau khoe sắc trong phần thi Trang phục tái chế.

Cặp đôi Icon Nhà A: Trương Minh Tuyết Anh và Trần Đình Nguyên giành Giải Nhất và giải Cặp đôi có trang phục tái chế đẹp nhất.

Khác với những cuộc thi các năm trước, Sparkling Night năm nay đưa ra phần thi tài năng có chủ đề Bảo vệ môi trường, nhằm lan tỏa thông điệp về vấn đề tôn trọng và bảo vệ môi trường sống.

Các phần thi tài năng của các nhóm nhà cũng xoay quanh loài hoa mà mình đại diện, nói lên tiếng nói của chính mình về vấn đề môi trường đầy nhức nhối này.

Cặp đôi Icon Nhà E: Nguyễn Hằng Nga và Nguyễn Hoàng Phúc Lâm giành giải Nhì chung cuộc.

Cặp Icon nhà G kể câu chuyện tình giữa nữ thần hoa và chàng hoàng tử.

Những kĩ thuật điêu luyện, đòi hỏi độ tập trung cao và sự luyện tập chăm chỉ được các Icon phô diễn hết mình trên sân khấu.

Cặp đôi đại sứ Minh Anh và Gia Bách trong phần thi tài năng.

Nguyễn Hằng Nga và Nguyễn Hoàng Phúc Lâm sánh bước đẹp đôi trong phần thi áo dài.

Sparkling Night là đêm thi dành cho các thí sinh nam thanh - nữ tú của trường Bưởi Chu Văn An cùng nhau khoe sắc.

Cặp đôi Icon Nhà M: Lâm Đàm Diệu Nhi và Đào Gia Bách cán đích ở vị trí giải Ba chung cuộc.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất